04:02, 05/02/2021

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Sáng 5-2, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Sáng 5-2, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo của 136 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Các vị lãnh đạo tham dự hội nghị
Các vị lãnh đạo tham dự hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, hướng dẫn các nội dung: Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 30-12-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Khánh Hòa và lịch công tác bầu cử.

 

Quang cảnh tại hội nghị triển khai công tác bầu cử
Quang cảnh hội nghị

 

Bên cạnh đó, các đại biểu dự hội nghị còn được hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở xã, ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn quán triệt Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử
Ông Nguyễn Khắc Toàn quán triệt Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử.

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân lưu ý các cơ quan, đơn vị, địa phương một số vấn đề để chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 như: Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau bầu cử; việc quản lý, sử dụng con dấu của các tổ chức bầu cử. Trong thời gian tới, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các địa phương, đơn vị phải vừa thực hiện tốt việc chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử, vừa phải đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân lưu ý một số vấn đề trong công tác triển khai cuộc bầu cử
Ông Nguyễn Tấn Tuân lưu ý một số vấn đề trong công tác triển khai cuộc bầu cử.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, diễn ra vào ngày 23-5 tới là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021. Thời gian từ nay đến ngày diễn ra bầu cử không còn dài, để đảm bảo cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, ông Nguyễn Khắc Định yêu cầu ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhất phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử, đảm bảo tuân thủ đúng các mốc thời gian cuộc bầu cử theo luật định để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao nhất, thực sự là ngày hội của toàn dân…

HẢI LĂNG