Sáng 2-7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.
Thời gian qua, Lữ đoàn 685, Vùng 4 Hải quân đã tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những hành động nhỏ nhất. Với phương châm sát thực tiễn nhiệm vụ, việc học tập và làm theo đã trở thành động lực mạnh mẽ góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".
Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Nha Trang đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, chăm lo đời sống Nhân dân.
Trở về đời thường, những cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” bằng những việc làm bình dị và ý nghĩa. Với những người lính năm xưa, học và làm theo Bác được thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu và những đóng góp thầm lặng cho cộng đồng, quê hương.
Thấm nhuần lời dạy của Bác về "lấy dân làm gốc", ông Phạm Văn Minh - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tứ Chánh, xã Vạn Thắng luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của thôn, được người dân tin tưởng, quý trọng.
Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026), ngày 19-5, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Sáng 19-5, phường Đô Vinh tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) và trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5.
Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026), những ngày qua, Học viện Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ tham gia.
“Tôn sư, trọng đạo” là truyền thống văn hóa, đạo lý được hun đúc qua hàng nghìn năm, trở thành giá trị tinh thần bền vững trong đời sống người Việt. Truyền thống ấy vừa là sự tri ân đối với người dạy dỗ, vừa là sự tôn kính dành cho con đường học vấn và những giá trị đạo lý làm người.
Hạnh phúc của Nhân dân là giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh và là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là “kiến trúc sư vĩ đại” của mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa tươi đẹp, tiến bộ, hạnh phúc mà đất nước ta đã và đang nỗ lực xây dựng, hoàn thiện...
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần "tương thân, tương ái", coi đó là nền tảng của đạo đức cách mạng. Thấm nhuần tư tưởng đó, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Hòa chung cảm xúc của văn nghệ sĩ cả nước, các nhà thơ ở Khánh Hòa gửi gắm tình cảm với Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những vần thơ dung dị mà sâu nặng nghĩa tình. Qua những câu thơ giản dị, hình ảnh Bác hiện lên gần gũi, sống mãi trong trái tim của Nhân dân.