Sau đại dịch Covid-19, kinh tế Khánh Hòa tăng trưởng âm 10,5%. Trong năm 2022 và 2023, tỉnh đã có sự phát triển đột phá, luôn nằm trong tốp các địa phương có tổng sản phẩm xã hội (GRDP) cao của cả nước.
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, tính đến ngày 31-10, tổng nợ thuế trên địa bàn tỉnh là 1.299 tỷ đồng, tăng 2,6% so với thời điểm 31-12-2022. Như vậy, tỷ lệ tổng nợ trên tổng số dự toán thu của năm 2023 là 9,7%. Trong đó, nợ có khả năng thu 1.019 tỷ đồng, tăng 9,1%; nợ khó thu 261 tỷ đồng, giảm 17,1%.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 1123/2023 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.
Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị về công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại cảng cá. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam; Cục trưởng Cục Thủy sản Trần Đình Luân chủ trì hội nghị.
Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa (viết tắt Công ty BHS-NH) - một đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HOSE: SBT) đã bắt đầu đầu tư cho nông dân vụ trồng, chăm sóc mía đường 2023-2024 (thu hoạch 2024-2025).
Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Kết luận số 06 ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tín dụng chính sách đã trở thành kênh vốn quan trọng giúp hàng ngàn hộ nghèo và đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống.
Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa về tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị, diễn ra chiều 27-11.
Theo số liệu của cơ quan chuyên môn, tính từ đầu năm đến nay, nông dân trên toàn tỉnh đã gieo trồng được hơn 67.600ha cây hàng năm, cơ bản hoàn thành diện tích so với kế hoạch đặt ra. Trong đó, có hơn 50.000ha cây lương thực, bằng 100,39% kế hoạch. Năm nay giá lúa tăng cao, thời tiết tương đối thuận lợi nên ngoài 2 vụ chính là đông xuân và hè thu, nông dân đã gieo trồng hơn 7.400ha lúa vụ mùa, đạt 108,35% so với kế hoạch, vượt gần 36% so với vụ lúa mùa năm trước.