Chiều 21-1, Đại hội Đảng bộ thị trấn Tô Hạp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục phiên làm việc buổi chiều và tiến hành bế mạc. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội đã thành công tốt đẹp.
Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới từ năm 2011, với xuất phát điểm thấp, là địa phương miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo cao; đến nay Khánh Sơn đã có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Địa phương đang tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đến cuối năm 2025 có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Chiều 8-1, UBND huyện Khánh Sơn phối hợp với Trường Cao Đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức bế giảng và trao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân và buồng phòng cho 22 học viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện.
Để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn 2045, thời gian vừa qua UBND tỉnh đã đưa ra nhiều chính sách, giải pháp về giảm nghèo bền vững. Qua đó đã đạt được những kết quả tích cực về giảm nghèo, đưa 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đủ điều kiện thoát khỏi huyện nghèo trong năm nay.
Với thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nhất là các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, huyện Khánh Sơn đang khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản để nâng cao giá trị các loại trái cây đặc trưng của huyện như: Sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, mít…
Sáng 26-12, Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa họp nghe huyện Khánh Sơn và đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; cho chủ trương việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong.
Với nhiều tiềm năng, lợi thế riêng, 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh được xác định là điểm đến đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư. Khi các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch xanh được đầu tư đúng mức sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội (KT-XH) ở 2 địa phương miền núi phát triển theo hướng nhanh, bền vững.