Ban Kiểm kê di sản văn hóa (thuộc UBND tỉnh) vừa ban hành Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa (DSVH) phi vật thể và di sản tư liệu (DSTL) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Đây là việc làm cần thiết nhằm thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc kiểm kê, công bố danh mục DSVH.
Ngày 23-3, UBND tỉnh có kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức kết hợp lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23-4) tạo thành chuỗi các hoạt động phong phú, đa dạng diễn ra vào tháng 4, trong đó cao điểm từ ngày 18 đến 23-4.
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2026. Theo đó, từ ngày 16 đến 18-4, tại Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải) và Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh (số 122 đường 21 tháng 8, phường Bảo An) sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ, trình diễn trang phục dân tộc, thi đấu thể thao trong phạm vi sự kiện.
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.
Từ đầu tháng 3 đến nay, các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa liên tục thực hiện chương trình sân khấu học đường với nghệ thuật truyền thống tại các trường khu vực miền núi ở một số xã phía nam của tỉnh. Qua đó, mang hơi thở nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với học sinh, góp phần vun đắp thêm tình yêu với di sản của quê hương, đất nước.
Sau đợt cao điểm mừng Đảng - mừng xuân Bính Ngọ 2026, các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục chuẩn bị tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và kích cầu du lịch. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, xây dựng đời sống văn hóa, con người Khánh Hòa theo tinh thần Nghị quyết số 80 ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm ở Khánh Hòa gắn với phát triển du lịch bền vững”.
Trong nhịp sống thường nhật, mỗi bộ trang phục đều mang ý nghĩa riêng, là “ngôn ngữ” để nhận diện một cộng đồng dân tộc. Trang phục của đồng bào dân tộc Chăm cũng vậy, vẫn lặng lẽ hiện diện như một dòng chảy bền bỉ của ký ức và bản sắc.
Tối 7-3, UBND phường Cam Linh tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin” nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Khánh Hòa là vùng đất sinh sống lâu đời của cộng đồng các dân tộc anh em, trong đó có đồng bào Chăm. Qua thời gian, đồng bào Chăm đã tạo dựng nên kho tàng văn hóa phong phú, đa dạng và giàu bản sắc. Nổi bật trong đó là nghệ thuật diễn xướng dân gian Chăm với các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc phản ánh vẻ đẹp tâm hồn, tình cảm của người Chăm qua nhiều thế hệ.
Người Raglai là cư dân lâu đời sinh sống chủ yếu ở vùng núi phía tây tỉnh Khánh Hòa, có đời sống gắn bó mật thiết với rừng núi, tổ chức xã hội theo chế độ mẫu hệ và tín ngưỡng đa thần. Từ môi trường sinh sống nơi đại ngàn, sử thi Raglai (Akhat Jucar) đã hình thành như một nhu cầu lưu giữ ký ức cộng đồng, phản ánh nhận thức về thế giới, lý giải nguồn gốc vũ trụ, quá trình khai phá đất đai, chống thú dữ và bảo vệ buôn làng. Không chỉ nuôi dưỡng đời sống tinh thần, Akhat Jucar còn góp phần khẳng định bản sắc văn hóa Raglai trong bức tranh chung của văn hóa Khánh Hòa hôm nay.
Trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, một số điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống đã nhận được sự quan tâm, tham gia trải nghiệm của nhiều du khách nước ngoài. Qua đó, góp phần giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa, nghệ thuật của dân tộc, của Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế.