08:11, 01/11/2020

Đề xuất xử lý tình trạng mất an toàn đối với hoạt động hàng hải

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Nha Trang cho biết, từ năm 2019 đến nay, phạm vi tuyến luồng hàng hải công cộng Ba Ngòi, khu neo đậu cho tàu thuyền ở khu vực Cam Ranh, khu quay trở dành cho tàu thuyền trước cầu cảng Trạm nghiền xi măng Cam Ranh; .....

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Nha Trang cho biết, từ năm 2019 đến nay, phạm vi tuyến luồng hàng hải công cộng Ba Ngòi, khu neo đậu cho tàu thuyền ở khu vực Cam Ranh, khu quay trở dành cho tàu thuyền trước cầu cảng Trạm nghiền xi măng Cam Ranh; khu vực hành lang luồng Đầm Môn và vùng nước cảng Đầm Môn đã bị xâm phạm một cách nghiêm trọng bởi sự phát triển của các hệ thống lồng, bè, phao neo nuôi trồng thủy sản do người dân nuôi trồng tự phát, không đúng với vùng nước được quy hoạch nuôi trồng thủy sản của cấp thẩm quyền phê duyệt. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho hoạt động hàng hải, giao thông đường thủy nội địa tại các vùng nước cảng biển đã được công bố.


Với tình hình đó, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và các cấp thẩm quyền tuyên truyền, vận động người dân nuôi trồng thủy hải sản đúng khu vực được quy hoạch; quyết liệt xử lý dứt điểm tình trạng không tuân thủ đúng quy định pháp luật đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản tại khu vực vịnh Cam Ranh và vịnh Vân Phong.


Duy Nhật