09:10, 31/10/2020

Lai dắt tàu cá BĐ 98658 TS cùng 11 ngư dân gặp nạn vào bờ

Sáng 31-10, tàu KN 467 (thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4) đã cập cảng Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, đưa 11 ngư dân của tàu cá BĐ 98658 TS gặp nạn trong cơn bão số 9 vào bờ an toàn. Khi vào bờ, các ngư dân đều có sức khỏe ổn định. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cam Ranh làm thủ tục bàn giao tàu cá và các ngư dân cho đại diện chính quyền địa phương và đơn vị biên phòng nơi các ngư dân sinh sống.

Sáng 31-10, tàu KN 467 (thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4) đã cập cảng Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, đưa 11 ngư dân của tàu cá BĐ 98658 TS gặp nạn trong cơn bão số 9 vào bờ an toàn. Khi vào bờ, các ngư dân đều có sức khỏe ổn định. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cam Ranh làm thủ tục bàn giao tàu cá và các ngư dân cho đại diện chính quyền địa phương và đơn vị biên phòng nơi các ngư dân sinh sống.

 

 

Tàu KN 467 lai dắt tàu cá BĐ 98658 TS cập cảng Cam Ranh.
Tàu KN 467 lai dắt tàu cá BĐ 98658 TS cập cảng Cam Ranh.


Trước đó, như Khánh Hòa Online đã đưa tin, lúc 13 giờ ngày 27-10, tàu cá BĐ 96388 TS bị phá nước và chìm tại vị trí cách bờ biển Cam Ranh khoảng 130 hải lý về hướng Đông. Tiếp đó vào khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, tàu cá BĐ 97469 TS cũng bị phá nước và chìm tại vị trí cách Nha Trang 172 hải lý về hướng Đông.

 

 

Cán bộ Vùng 4 Hải quân và Chi đội Kiểm ngư số 4 đón, thăm hỏi, động viên các ngư dân.
Cán bộ Vùng 4 Hải quân và Chi đội Kiểm ngư số 4 đón, thăm hỏi, động viên các ngư dân.


Khi tàu BĐ 96388 TS bị chìm, tàu cá BĐ 98658 TS (trên tàu có 14 thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Toàn, trú phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình định làm chủ) đã cố gắng tìm kiếm cứu nạn 12 thuyền viên trên tàu  BĐ 96388 TS nhưng không có kết quả. Không chỉ vậy, bản thân tàu BĐ 98658 TS cũng gặp sự cố hỏng máy trong điều kiện sóng to gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 9 nên phát tín hiệu báo nạn khẩn cấp vào lúc 20 giờ 24 phút cùng ngày.

 

Các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành thủ tục bàn giao tàu cá và các ngư dân bị nạn.
Các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành thủ tục bàn giao tàu cá và các ngư dân bị nạn.


Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, tàu KN 467 đã tiếp cận được tàu cá  BĐ 98658 TS lúc 1 giờ sáng 29-10. Cán bộ, nhân viên tàu KN 467 kịp thời động viên ổn định tinh thần cho các ngư dân gặp nạn; chờ trời sáng khẩn trương triển khai phương án lai dắt tàu vào bờ cùng 11 ngư dân. 3 ngư dân khác của tàu  BĐ 98658 TS đã lên một tàu khác của lực lượng cứu hộ cứu nạn để hỗ trợ tìm kiếm các ngư dân của 2 tàu cá BĐ 97469 TS và BĐ 96388 TS bị chìm trước đó.

 

Hiện tại, tinh thần và sức khỏe các ngư dân đều ổn định.
Hiện tại, tinh thần và sức khỏe các ngư dân đều ổn định.


Phát biểu tại buổi bàn giao ngư dân, Đại tá Phạm Duy Dũng – Phó Chủ nhiệm chính trị Vùng 4 Hải quân cho biết, sau kết quả khả quan bước đầu cứu nạn thành công tàu cá BĐ 98658 TS, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các ngư dân và cứu vớt được 3 ngư dân của tàu cá BĐ 97469 TS vào khuya 29-10; các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tiếp tục nỗ lực hết khả năng tìm kiếm các ngư dân còn lại của 2 tàu cá bị chìm.

THẾ ANH