01:11, 01/11/2020

Bệnh xá đảo Đá Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động

Trưa 1-11, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết lúc 7 giờ 30 cùng ngày, Bệnh xá đảo Đá Tây (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Đỗ Ngọc Thuận (47 tuổi, trú xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, là thuyền viên tàu cá QNg 90729 TS) bị tai nạn lao động trên biển.

Trưa 1-11, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết lúc 7 giờ 30 cùng ngày, Bệnh xá đảo Đá Tây (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Đỗ Ngọc Thuận (47 tuổi, trú xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, là thuyền viên tàu cá QNg 90729 TS) bị tai nạn lao động trên biển.

 

Quân y đảo Đá Tây xử lý vết thương cho bệnh nhân Thuận.
Quân y đảo Đá Tây xử lý vết thương cho bệnh nhân Thuận.

 

Ngư dân Đỗ Ngọc Thuận được bạn thuyền đưa vào cấp cứu với tình trạng có vết thương hở dài 6 cm, sâu sát xương trán cách mắt phải 1cm, mất nhiều máu. Kíp quân y Bệnh xá đảo Đá Tây đã kịp thời thăm khám, rửa sát trùng vết thương, tiêm thuốc chống phù nề, khâu 2 lớp cho bệnh nhân (lớp ngoài 7 mũi). Hiện sức khỏe của bệnh nhân Thuận đã ổn định và đang được lưu trú trên đảo để tiếp tục theo dõi và điều trị vết thương.

Trước đó lúc 1 giờ cùng ngày, khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách đảo Đá Tây khoảng 25 hải lý, do bất cẩn, ngư dân Thuận bị trượt chân ngã đầu đập vào nắp hầm tàu dẫn đến thương tích.

THẾ ANH