11:01, 30/01/2019

Bảo đảm giao thông dịp Tết

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, êm thuận, phục vụ người dân đi lại thuận lợi.

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, êm thuận, phục vụ người dân đi lại thuận lợi.


Đảm bảo giao thông êm thuận


Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết: “Đến thời điểm này, các tuyến đường huyết mạch như: Quốc lộ 1C, đường Phạm Văn Đồng, Trần Phú, Nguyễn Tất Thành, các tuyến tỉnh lộ… đã cơ bản được sửa chữa những vị trí hư hỏng trên đường, cầu, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, êm thuận. Đối với các tuyến đường đang thi công như: Nguyễn Huệ (Vạn Ninh), Tỉnh lộ 8, Tỉnh lộ 1B, các đơn vị phải thu dọn gọn gàng, tổ chức phát quang hai bên đường để đảm bảo tầm nhìn; sửa chữa, san gạt, bù phụ lại lề đường, vét rãnh thoát nước, rà soát hệ thống báo hiệu đường bộ, củng cố hệ thống cọc tiêu. Các đơn vị cũng tổ chức lực lượng thường trực đảm bảo giao thông trong thời gian phục vụ Tết”.

 

Bắn tốc độ trên Quốc lộ 1 qua địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Bắn tốc độ trên Quốc lộ 1 qua địa bàn thị xã Ninh Hòa.


Đối với các đơn vị thi công trên đường, từ 26-1 (tức 21 âm lịch) phải có phương án tổ chức giao thông, hoàn trả mặt đường, bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn, không ùn tắc giao thông do việc thi công các công trình; đồng thời yêu cầu lái xe, chủ xe chở vật liệu xây dựng phục vụ các công trình chở đúng trọng tải cho phép theo quy định. Việc đào lòng, lề đường cũng phải dừng lại đến 14-2 (mùng 10 tháng Giêng).


Siết chặt an toàn giao thông


Bên cạnh duy tu, sửa chữa bảo đảm êm thuận các tuyến đường, lực lượng chức năng cũng đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự ATGT. Thượng tá Nguyễn Trọng Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: “Phòng đã tổ chức triển khai cao điểm tổng rà soát xe ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách, ô tô tải chở hàng hóa; trong đó tập trung kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế. Ngoài ra, đơn vị cũng tập trung kiểm soát các chuyên đề như: chạy quá tốc độ quy định, điều khiển lạng lách đánh võng, đua xe trái phép, đi không đúng phần đường, làn đường, vượt sai quy định, chở quá tải, quá số người quy định…”.


Ngoài ra, các đơn vị cũng chủ động rà soát, nắm tình hình tại các trạm thu phí đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1 và xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, ATGT, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng khác tập trung phòng, chống tội phạm, hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các đầu mối, tuyến giao thông trọng điểm, không để tội phạm hoạt động, hạn chế ùn tắc giao thông kéo dài, nhất là trong những ngày đầu và cuối đợt nghỉ Tết Nguyên đán.


Trong khi đó, Thanh tra Giao thông Sở Giao thông vận tải cũng huy động, bố trí lực lượng thường trực và ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm, các điểm tổ chức chợ hoa, chợ Tết, khu vui chơi, bắn pháo hoa, các bến xe, bến tàu, nhà ga có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao để giải quyết kịp thời khi có ùn tắc; phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát việc vận chuyển khách trong đợt cao điểm, kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động của “xe dù”, “bến cóc”, bảo kê tranh giành chèn ép, lôi kéo khách, xe dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định; giải quyết khẩn trương các trường hợp chuyển tải khách đối với xe ô tô chở quá số người quy định.


THÀNH NAM