03:10, 27/10/2020

Huyện Trường Sa ứng phó tốt với bão số 9

Lúc 14 giờ 30 chiều nay (27-10), ông Lê Đình Hải – Chủ tịch UBND huyện Trường Sa cho biết bão số 9 đã đi qua đảo Song Tử Tây và chỉ gây thiệt hại gãy đổ một số cây xanh, các đảo khác không bị ảnh hưởng gì.

 

Lúc 14 giờ 30 chiều nay (27-10), ông Lê Đình Hải – Chủ tịch UBND huyện Trường Sa cho biết bão số 9 đã đi qua đảo Song Tử Tây và chỉ gây thiệt hại gãy đổ một số cây xanh, các đảo khác không bị ảnh hưởng gì.

 

Trước đó vào sáng cùng ngày, đảo Song Tử Tây chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9 gây mưu lớn, gió gật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 5 mét. Song nhờ chủ động triển khai tốt các phương án, biện pháp phòng chống nên đã hạn chế tối đa thiệt hại.

 

Tàu cá của ngư dân vào tránh trú tại âu tàu đảo Song Tử Tây (Ảnh CTV)
Tàu cá của ngư dân vào tránh trú tại âu tàu đảo Song Tử Tây (Ảnh CTV)

 

Công tác phòng chống bão được chủ động triển khai đến các đảo như: Rà soát lại kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão; thường xuyên theo dõi, cập nhật hoạt động, hướng đi của cơn bão; triển khai các biện pháp, phương án sơ tán vật chất, trang thiết bị liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện đến nơi an toàn, chằng chống nhà cửa; bảo đảm an toàn phao luồng các âu tàu, rà soát lại kế hoạch hướng dẫn cho các tàu thuyền hoạt động trong khu vực vào âu và lòng hồ bảo đảm an toàn và sẵn sàng hiệp đồng với các phương tiện tàu thuyền, lực lượng trong khu vực để kịp thời thông báo về diễn biến của bão và giúp đỡ ngư dân bảo đảm an toàn trong cơn bão; có phương án di dời dân vào nơi trú ẩn an toàn; bảo đảm lương thực thực phẩm, thuốc men sẵn sàng cho công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ khi có tình huống xảy ra…

 

THẾ ANH