10:10, 26/10/2020

Không để người dân bị nguy hiểm, đói rét

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão số 9 vào sáng 26-10. Cùng dự họp còn có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Phía đầu cầu Khánh Hoà, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, cùng dự họp có ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ngành, địa phương.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão số 9 vào sáng 26-10. Cùng dự họp còn có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Phía đầu cầu Khánh Hoà, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, cùng dự họp có ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ngành, địa phương.

 

Vị trí và dự báo hướng di chuyển của bão số 9
Vị trí và dự báo hướng di chuyển của bão số 9


Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 8 giờ sáng 26-10, bão số 9, tên quốc tế là Molave cách đảo Song Tử Tây khoảng 650km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14. Dự báo đến 7 giờ ngày 27-10, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 270km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa  có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 15; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội. Dự kiến bão số 9 sẽ ở ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên vào sáng 28-10.

Tại Khánh Hòa, những ngày qua do ảnh hưởng hoàn lưu bão, áp thấp nhiệt đới nên cũng xảy ra các đợt mưa vừa đến to, tổng lượng mưa trung bình các khu vực trên địa bàn tỉnh từ 200mm đến 300mm, chủ yếu tập trung ở Vạn Ninh và Ninh Hòa. 19 hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh với tổng dung tích 250 triệu khối nay đã đạt hơn 136 triệu m3. Tỉnh đã tập trung triển khai công tác ứng phó trong đó chú trọng công tác thông tin, cảnh báo; công tác kiểm đếm tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản; công tác đảm bảo an toàn sơ tán dân tại các khu vực sạt lở; rà soát các dự án, hạng mục xây dựng công trình… nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và người dân.

Xác định bão số 9 cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, vùng ảnh hưởng rộng mức độ ảnh hưởng tương tự cơn bão số 12 năm 2017 (DamRey), tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung các Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai để chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương không được mất cảnh giác, triển khai toàn bộ các công việc chủ động ứng phó với tinh thần, quyết liệt cao nhất; tập trung đảm bảo an toàn tính mạng cho ngư dân, người nuôi trồng thủy sản trên biển; xác định và có giải pháp kiên quyết di dời người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh chủ động ứng phó bão
Ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh chủ động ứng phó bão


Sau cuộc họp trực tuyến, ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo các sở ngành, địa phương Khánh Hòa tạm ngừng các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết để tập trung ứng phó bão; tổ chức cắt tỉa cành cây, dọn dẹp khơi thông dòng chảy trên các sông suối, cống rãnh; xem xét cho các em học sinh nghỉ học nếu cần thiết. “Theo dự báo bão không vào trực tiếp Khánh Hòa, nhưng hoàn lưu gây mưa lớn, nguy cơ sạt lở rất cao. Vì vậy, công tác chủ động ứng phó phải đảm bảo an toàn cho toàn bộ lao động trên các lồng bè, tàu thuyền và người dân ở 174 điểm nguy cơ sạt lở đã được xác định trên địa bàn toàn tỉnh. Tuyệt đối không được chủ quan, cơ quan báo chí thông tin liên tục, chính xác để người dân nắm bắt, cùng nêu cao ý thức phòng chống thiên tai nhằm giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra“ – ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh.

H.Đ