09:10, 30/10/2019

Kiểm tra công tác trực phòng chống bão số 5 tại các địa phương ven biển thị xã Ninh Hòa

Tối 30-10, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đến kiểm tra công tác ứng trực phòng chống cơn bão số 5 tại các địa phương: Ninh Diêm, Ninh Hải – đây là những địa phương ven biển của thị xã Ninh Hòa.

 

Tối 30-10, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đến kiểm tra công tác ứng trực phòng chống cơn bão số 5 tại các địa phương: Ninh Diêm, Ninh Hải – đây là những địa phương ven biển của thị xã Ninh Hòa.

 

Đoàn Kiểm tra của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Ninh Hòa kiểm tra 1 khu vực neo đậu tàu thuyền tại phường Ninh Hải
Đoàn Kiểm tra của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Ninh Hòa kiểm tra 1 khu vực neo đậu tàu thuyền tại phường Ninh Hải

 

Theo lãnh đạo UBND phường Ninh Diêm, hiện địa phương đã tổ chức các lực lượng trực phòng chống bão số 5. Trước khi bão đổ bộ vào đất liền đã tiến hành kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu; hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Trên địa bàn có 5 hộ dân sẽ được sơ tán tại chỗ khi có mưa to, gió lớn; 43 tàu cá của địa phương đã vào nơi tránh trú an toàn; 4 hộ nuôi trồng thủy sản trên biển đã vào bờ tránh trú bão.

 

Vào neo đậu tại khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Ninh Hải, các thuyền viên được yêu cầu lên bờ trước khi bão vào
Vào neo đậu tại khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Ninh Hải, các thuyền viên được yêu cầu lên bờ trước khi bão vào

 

Tại phường Ninh Hải, công tác ứng phó với cơn bão số 5 cũng được triển khai quyết liệt, toàn phường có 248 tàu cá công suất nhỏ đã vào nơi tránh trú, 60 lồng nuôi thủy sản gần bờ cũng đã được di dời đến nơi an toàn, không còn người ở lại trên các bè nuôi. Địa phương cũng đã sẵn sàng phương án di dời các hộ dân sinh sống ven biển đến nơi an toàn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Đối với khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Ninh Hải hiện có 300 tàu cá của ngư dân huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa vào neo đậu tránh bão.

 

Qua kiểm tra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Ninh Hòa yêu cầu trước lúc bão đổ bộ vào đất liền, các địa phương tổ chức lực lượng ứng trực, sẵn sàng lực lượng để hỗ trợ người dân trong trường hợp khẩn cấp; cắt cử người chốt trực tại các vị trí xung yếu. Đối với các tàu thuyền đang tránh trú tại Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Ninh Hải phải yêu cầu toàn bộ thuyền viên rời tàu, lên bờ tìm nơi tránh trú an toàn…

 

Đến 19 giờ hôm nay (30-10), toàn thị xã Ninh Hòa có 112 bè nuôi thủy sản, với 2.840 lồng, 330 lao động; toàn bộ bè nuôi đã được chằng néo, gia cố tại chỗ, lao động trên các bè nuôi thủy sản đã vào bờ. Địa phương có 94 điểm tràn, các địa phương đã bố trí người canh gác tại những điểm tràn có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết để đảm bảo an toàn. Trên địa bàn có 38 hộ dân, với 152 nhân khẩu sẽ được di dời khi có mưa lũ lớn xảy ra.

 

Theo quan sát của chúng tôi, từ 21 giờ ngày 30-10, tại các địa phương ven biển thị xã Ninh Hòa đã bắt đầu có gió mạnh, mưa vừa.

 

HẢI LĂNG