10:04, 22/04/2019

Hướng dẫn xét chọn cán bộ công đoàn xuất sắc

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn cán bộ công đoàn xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động công đoàn sẽ được biểu dương tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2019).

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn cán bộ công đoàn (CĐ) xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động CĐ sẽ được biểu dương tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2019).


Theo đó, đối tượng được biểu dương khen thưởng lần này gồm: 60 cán bộ CĐ cơ sở, nghiệp đoàn và 30 cán bộ CĐ chuyên trách. Đối với cán bộ CĐ cơ sở, nghiệp đoàn phải có thời gian công tác CĐ ít nhất 5 năm (đơn vị nhà nước) và ít nhất 3 năm (doanh nghiệp ngoài nhà nước) tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng; CĐ cơ sở có tỷ lệ đoàn viên CĐ đạt trên 90% tổng số người lao động; có ít nhất 3 năm liên tục tính đến năm 2018 đạt CĐ cơ sở vững mạnh và đã đạt được các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tương đương trở lên. Đối với cán bộ CĐ chuyên trách có thời gian công tác CĐ chuyên trách từ 10 năm trở lên và có nhiều thành tích xuất sắc.

 
Việc xét chọn thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đảm bảo tiêu chuẩn lựa chọn được những cán bộ CĐ tiêu biểu, xuất sắc để biểu dương, khen thưởng.


V.G