10:01, 18/01/2020

Khai mạc liên hoan dân ca – nhạc cổ Xuân Canh Tý

Tối 18-1, UBND TP. Nha Trang tổ chức khai mạc liên hoan dân ca – nhạc cổ toàn thành phố lần thứ 14 mừng Xuân Canh Tý 2020.

 

Tối 18-1, UBND TP. Nha Trang tổ chức khai mạc liên hoan dân ca – nhạc cổ toàn thành phố lần thứ 14 mừng Xuân Canh Tý 2020.

 

Lãnh đạo TP.Nha Trang trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự liên hoan.
Lãnh đạo TP. Nha Trang trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự liên hoan.

 

Tham dự liên hoan có 20 đội đến từ 27 xã, phường trên địa bàn thành phố. Các đội thi mang đến liên hoan 36 tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca, trích đoạn, tiểu phẩm… thuộc các thể loại dân ca như: Bài chòi, quan họ, dân ca Nghệ tĩnh, cải lương, dân ca khu V, ca Huế, chầu văn, ca trù…

 

Đại diện Ban tổ chức tặng hoa các thành viên Ban giám khảo.
Đại diện Ban tổ chức tặng hoa các thành viên Ban giám khảo.

 

Mỗi tiết mục mang đến liên hoan có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, chủ quyền biển đảo…

 

Tiết mục dân ca quan họ của đội thi Lộc Thọ - Phước Tân.
Tiết mục dân ca quan họ của đội thi Lộc Thọ - Phước Tân.

 

Tiết mục hát chầu văn Cô đôi Thượng ngàn của đội thi Vĩnh Hòa - Phương Sài.
Tiết mục hát chầu văn Cô đôi Thượng ngàn của đội thi Vĩnh Hòa - Phương Sài.

 

Liên hoan dân ca – nhạc cổ là hoạt động thường niên của TP. Nha Trang vào mỗi dịp Tết đến Xuân về. Qua liên hoan, góp phần xây dựng phong trào văn nghệ quần chúng sôi nổi, tạo điều kiện cho các thành viên trong các đội văn nghệ giao lưu, học hỏi lẫn nhau, đồng thời làm phong phú thêm nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Thông qua liên hoan, còn giúp giới thiệu nét đẹp nghệ thuật truyền thống đến du khách trong và ngoài nước.

 

N.T