09:05, 07/05/2021

4 tháng đầu năm: 38 người chết vì tai nạn giao thông

Ngày 7-5, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, 4 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông, làm 38 người chết và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn giao thông tăng 5,6%, số người chết không tăng, không giảm, số người bị thương tăng 100%.

Ngày 7-5, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, 4 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông, làm 38 người chết và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn giao thông tăng 5,6%, số người chết không tăng, không giảm, số người bị thương tăng 100%.


Trước diễn biến phức tạp của tình hình tai nạn giao thông, ban đã có văn bản gửi các địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó chú trọng những hành vi trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, như: Phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá tải, lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm chất ma túy, không đội mũ bảo hiểm…


THÀNH NAM