09:07, 08/07/2019

Công tác quản lý, bảo vệ rừng: Nhiều thách thức

6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, cháy rừng vẫn diễn ra phức tạp.

6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, cháy rừng vẫn diễn ra phức tạp.


Diễn biến khá phức tạp


6 tháng qua, tại huyện miền núi Khánh Vĩnh, công tác quản lý, bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực; cơ quan chức năng của huyện, các chủ rừng, chính quyền cơ sở đã có sự phối hợp đồng bộ… Tuy nhiên, tình trạng khai thác lâm sản trái phép, phá rừng làm rẫy vẫn còn tồn tại. Theo đó, có 40 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp đã được phát hiện tại địa phương này, giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Hạt Kiểm lâm huyện Khánh Vĩnh phát hiện, tiếp nhận và lập biên bản 21 vụ; đã xử lý vi phạm hành chính 19 vụ, tịch thu 46,486m3 gỗ xẻ hộp các loại, 1 máy cưa xăng cầm tay, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 593 triệu đồng. Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh cũng đã phát hiện, lập biên bản 19 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp tại địa bàn huyện Khánh Vĩnh; tạm giữ 38,568m3 gỗ các loại, 2 máy tời độ chế, 2 xe ô tô, 1 máy cưa xăng cầm tay.

 

Nhiều vụ khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép đã bị lực lượng kiểm lâm phát hiện, xử lý.

Nhiều vụ khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép đã bị lực lượng kiểm lâm phát hiện, xử lý.


Tại huyện Khánh Sơn, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều phức tạp. Ngoài tình trạng khai thác cây gỗ lấy vật liệu làm lồng bè nuôi trồng thủy sản rộ lên các tháng đầu năm, địa phương này còn khá nóng về tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Cụ thể, vào tháng 3, Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn đã kiểm tra, phát hiện 4 đối tượng có hành vi phá rừng phòng hộ đầu nguồn trái pháp luật thuộc tiểu khu 264 và tiểu khu 266 (xã Sơn Lâm). Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm huyện đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn kiểm tra khu vực rừng bị phá tại tiểu khu 294 (xã Ba Cụm Nam), phát hiện 12 điểm phá rừng với tổng diện tích khoảng 9,17ha. Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành lập hồ sơ để xử lý theo quy định. Ngoài ra, tại Khánh Sơn còn có 1 vụ cháy rừng xảy ra tại địa bàn xã Ba Cụm Nam, gây thiệt hại tài nguyên rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn.


Theo ông Trần Minh Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, nhìn chung 6 tháng đầu năm, số vụ vi phạm được phát hiện và xử phạt trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trong phạm vi toàn tỉnh có giảm hơn so với cùng kỳ năm 2018. Lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản 155 vụ vi phạm, giảm 9 vụ so với cùng kỳ; đã tiến hành xử lý hành chính 104 vụ, tịch thu 15,72m3 gỗ tròn, 199,37m3 gỗ xẻ hộp, 4 ô tô, 8 xe máy và 6 phương tiện khác; thu nộp ngân sách hơn 2,38 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng Kiểm lâm đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định đối với 2 vụ việc vượt khung xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.


Tăng cường công tác quản lý


Theo ông Trần Minh Thu, 6 tháng cuối năm, lực lượng kiểm lâm sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, chủ rừng tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho người dân. Bên cạnh đó, tiếp tục kiểm tra, rà soát các tụ điểm phá rừng trên địa bàn, kiên quyết thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật; xác định, xử lý các điểm kinh doanh lâm sản không có nguồn gốc hợp pháp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là người có thẩm quyền nhưng thiếu trách nhiệm, để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác lâm sản trái pháp luật; kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên; kiên quyết xóa bỏ các “điểm nóng” về phá rừng, cháy rừng và khai thác lâm sản trái pháp luật. Đồng thời, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở chế biến, mua bán, kinh doanh gỗ và các loại lâm sản khác, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm; phối hợp với các địa phương, đơn vị chủ rừng tiếp tục triển khai tốt phương án phòng, chống cháy rừng...


Một trong những vấn đề cần được chú trọng là hiện nay thời tiết vẫn nắng nóng gay gắt, kéo dài, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo ở nguy cơ cực kỳ nguy hiểm. Do đó, các địa phương, đơn vị chủ rừng, lực lượng chức năng cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đến người dân, nhất là các hộ sống ven rừng, gần rừng. Bên cạnh đó, cần thường xuyên tổ chức trực phòng cháy; sẵn sàng phương án phòng cháy chữa cháy rừng khi có sự cố xảy ra…


BÍCH LA