08:07, 08/07/2019

Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Hiện nay, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2019). Trao đổi với Báo Khánh Hòa, ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết:

Hiện nay, các cấp công đoàn (CĐ) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2019). Trao đổi với Báo Khánh Hòa, ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết:


- Đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam. Thông qua các hoạt động sẽ góp phần nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vai trò của tổ chức CĐ và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 


- Vậy, trên địa bàn tỉnh có những hoạt động trọng tâm nào, thưa ông?


- Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cụ thể cho các cấp CĐ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Trước hết là tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả; động viên đoàn viên và người lao động phát huy truyền thống thi đua ái quốc, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cùng với đó, tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, chú trọng tổ chức và nhân rộng hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động với những việc làm cụ thể như: trao hỗ trợ nhà mái ấm; hỗ trợ chi phí cho những đoàn viên bị bệnh tật, tai nạn lao động, hoàn cảnh khó khăn…


Bên cạnh đó, CĐ tỉnh sẽ phát hành kỷ yếu “CĐ Khánh Hòa”; tổ chức hội thảo “Lịch sử 90 năm CĐ Việt Nam, CĐ Khánh Hòa”; tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm. Đồng thời, CĐ tỉnh sẽ tiến hành biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những cán bộ CĐ chuyên trách, cán bộ CĐ cơ sở tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động CĐ, tích cực chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động…


- Để các hoạt động triển khai lan tỏa, ý nghĩa và đạt được kết quả cao, các cấp CĐ cơ sở cần phải làm gì, thưa ông?


- Trước tiên, các cấp CĐ cần tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đoàn viên, người lao động, để mọi người đều nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của tổ chức CĐ Việt Nam; biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp. Tùy vào điều kiện thực tế, mỗi CĐ cơ sở đăng ký thực hiện ít nhất 1 công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm.


Bên cạnh đó, chủ động tham mưu với chính quyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm trang trọng, chăm lo bảo đảm quyền lợi cho đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt chương trình “Mái ấm CĐ” và các hoạt động xã hội; mỗi CĐ cơ sở tham mưu, phối hợp tổ chức ít nhất 1 hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động…


- Xin cảm ơn ông!


VĂN GIANG (Thực hiện)