08:07, 08/07/2019

Dự án Marina Hill: Bắt đầu tháo dỡ bức tường chắn

Ngày 8-7, ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc (TP. Nha Trang) cho biết, cùng ngày, 10 hộ dân tiếp giáp dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (Marina Hill) đã di dời đến nơi an toàn theo phương án được Sở Xây dựng phê duyệt, còn 1 hộ tiếp giáp dự án do chưa dọn nhà kịp nên sẽ di dời vào ngày 9-7. Cùng ngày, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồi Xanh Nha Trang đã tiến hành tháo dỡ bức tường chắn xây dựng sai phép.

Ngày 8-7, ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc (TP. Nha Trang) cho biết, cùng ngày, 10 hộ dân tiếp giáp dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (Marina Hill) đã di dời đến nơi an toàn theo phương án được Sở Xây dựng phê duyệt, còn 1 hộ tiếp giáp dự án do chưa dọn nhà kịp nên sẽ di dời vào ngày 9-7. Cùng ngày, Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang đã tiến hành tháo dỡ bức tường chắn xây dựng sai phép.

 

Bức tường chắn xây sai phép được tháo dỡ.

Bức tường chắn xây sai phép được tháo dỡ.


Theo ông Mỹ, toàn bộ khối đất đá của bức tường chắn nếu trong khuôn viên dự án không chứa hết sẽ được di chuyển đến khu vực đất công ích của xã. Trước đó, chủ đầu tư đã chủ động tháo dỡ 5 căn biệt thự đang xây dựng dở dang nằm trên bề mặt bức tường chắn. Việc tháo dỡ phải hoàn thành trước ngày 20-9 để tránh thời điểm mưa lớn cuối năm.  


Trước đó, Báo Khánh Hòa đã nhiều lần phản ánh về tình trạng xây sai giấy phép xây dựng tại dự án Marina Hill. Trong đó, nghiêm trọng nhất là bức tường chắn được Sở Xây dựng phê duyệt xây bằng phương pháp truyền thống nhưng chủ đầu tư đã tự ý thay đổi thiết kế xây theo phương pháp MSE. Hậu quả là bức tường có dấu hiệu nghiêng, sụt lún, gây nguy hiểm cho gần 20 hộ sống cạnh dự án.


VĂN KỲ