10:07, 21/07/2007

Ngư dân phát hiện nhiều cổ vật

Sáng 18-7, ông Hồ Xuân Tịnh, Phó giám đốc Sở VH-TT Quảng Nam, cho biết ngư dân Hội An vừa phát hiện một số đồ gốm sứ tại vùng biển Cửa Đại...

Ảnh minh họa.

Sáng 18-7, ông Hồ Xuân Tịnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin (VH-TT) Quảng Nam cho biết, ngư dân Hội An vừa phát hiện một số đồ gốm sứ tại vùng biển Cửa Đại trong quá trình đánh bắt cá và đã báo cho cơ quan chức năng. Cổ vật được phát hiện ở độ sâu khoảng 10 mét, trong khu vực từ Cẩm An đến Đồn biên phòng Cửa Đại.

Như vậy, vị trí cổ vật lần này hoàn toàn khác so với con tàu đắm ngoài vùng biển Cù lao Chàm, nơi đã phát hiện và khai quật hàng trăm nghìn cổ vật gốm sứ Chu Đậu - Hải Dương giai đoạn 1999-2005. UBND tỉnh Quảng Nam vừa lập Đoàn khảo sát cổ vật (gồm đại diện cơ quan VH-TT tỉnh, thị xã Hội An, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng) để xác định cổ vật do rơi vãi dọc cửa biển cũ vốn bị biển xâm thực mạnh vào bên trong đất liền, hay lại có thêm một con tàu đắm mới.

Theo Thanh Niên