12:03, 05/03/2021

Đột nhập cửa hàng FPT lúc rạng sáng, một đối tượng bị bắt

Trưa 5-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 2003, trú tại xã Diên Điền, Diên Khánh) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. 

 

 

Trưa 5-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 2003, trú tại xã Diên Điền, Diên Khánh) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. 

 

Đối tượng Bảo lúc bị bắt
Đối tượng Bảo lúc bị bắt
 
 
Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, qua camera an ninh, ông Trần Văn Phong - quản lý cửa hàng FPT Shop trên đường Lạc Long Quân, thị trấn Diên Khánh, phát hiện nghi vấn có người đột nhập được truyền tải trực tiếp về điện thoại. Ngay lập tức, ông Phong đã điện báo Công an thị trấn Diên Khánh. Lúc sau, tổ công tác Công an huyện Diên Khánh phối hợp lực lượng Bảo vệ dân phố cơ động đến hiện trường.
 
 
Thời điểm này, quản lý của FPT Shop cũng đã kịp thời có mặt. Ngay khi tiến hành mở cửa, lực lượng chức năng đã phát hiện một lỗ lớn trên la phông. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện kẻ gian là đối tượng Bảo đang khoác trên người một bao tải, nên tổ chức vây bắt. Bên trong bao tải có 18 điện thoại di động đời mới như iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra, tổng giá trị được niêm yết giá bán lên đến 528 triệu đồng cũng đã được lực lượng chức năng tạm giữ. Kiểm tra trên người nghi phạm, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm đèn pin và cả dao. Bên hông cửa hàng còn có chiếc xe máy của nghi phạm cũng đã bị lực lượng Công an tạm giữ. 
 
 
Tại cơ quan công an, bước đầu Bảo khai, đã chạy xe máy đến hông cửa hàng FPT Shop, trèo lên mái và dùng dao, kéo cắt mái tôn nhưng không được. Sau hồi loay hoay, nghi phạm phát hiện một lỗ nhỏ rồi buộc dây thừng, đu người xuống bên dưới để trộm điện thoại. 
 
Thành Long