10:03, 05/03/2021

Mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn trên mạng

Đến đường 23-10 thuộc xã Vĩnh Hiệp thì xe Phú bị ngã, Giang bỏ chạy. Phú và Mẫn bị...

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt 12 bị cáo cùng trú TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cùng về tội giết người. Cụ thể: Nguyễn Hữu Toàn (sinh năm - SN 2001) 4 năm 6 tháng tù; Ngô Văn Trung (SN 2000) 5 năm 6 tháng tù;  Diệp Minh Hiền (SN 2000) 6 năm tù; Lê Đình Phong (SN 2003) 3 năm tù; Đinh Viết Tài (SN 2003) 2 năm tù; Nguyễn Ngọc Tùng (SN 2002), Lý Anh Việt (SN 2001), Mai Hoàng Bảo Ân (SN 2003) và Nguyễn Tấn Hưng (SN 2002) cùng mức 2 năm 6 tháng tù; Lê Thành Bình (SN 2003), Nguyễn Quốc Việt (SN 2002) và Trần Huỳnh Bảo Nam (SN 2002) cùng mức 1 năm 6 tháng tù. 
 
Do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook giữa Phong với Nguyễn Tấn Phú, tối 20-2-2018, Trung rủ cả nhóm đi đánh Phú. Phát hiện Phú đang chở Trần Thanh Giang, Ngô Duy Mẫn, cả nhóm mang theo hung khí đuổi theo. Đến đường 23-10 thuộc xã Vĩnh Hiệp thì xe Phú bị ngã, Giang bỏ chạy. Phú và Mẫn bị nhóm Trung tấn công. Riêng Hiền ném đá vào Phú; Trung đập cục bê tông vào đầu và chém Phú.
 
Các bị cáo nghe luận tội.
Các bị cáo nghe luận tội.
 
 
Kết luận giám định cho thấy Phú bị thương tích 16%. Riêng Mẫn từ chối giám định thương tật và không yêu cầu khởi tố hình sự. 
 
 
N.V