20:22, 30/05/2024

Tập trung quản lý vùng nuôi

V.KỲ - B.LA (Ghi) 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa về xử lý, chấn chỉnh tình trạng nuôi trồng thủy sản (NTTS) tràn lan với mật độ cao không theo quy hoạch, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về NTTS trên địa bàn, không để phát sinh trường hợp nuôi mới ngoài vùng quy định. Đồng thời, tiến hành rà soát, sắp xếp người NTTS đưa lồng bè vào các vùng nuôi đúng quy định; tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào nuôi biển…

* Ông Hà Thế Ân - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh:

Xây dựng các phương án sắp xếp lồng bè phù hợp với vùng quy hoạch

Ông Hà Thế Ân

Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý hoạt động NTTS trên vịnh Cam Ranh. Mục tiêu của nghị quyết nhằm tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến xã, phường trong công tác quản lý hoạt động NTTS; phải coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đồng thời, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác quản lý hoạt động NTTS trên vịnh Cam Ranh; kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi NTTS không đúng quy định trên vịnh Cam Ranh. Theo nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, thường xuyên và có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về những vấn đề liên quan đến NTTS trên vịnh Cam Ranh theo đúng quy định; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương trong triển khai thực hiện.

Triển khai nghị quyết, UBND TP. Cam Ranh đã chỉ đạo UBND các xã, phường tuyên truyền đến người dân không được tự ý gia tăng số lượng lồng bè NTTS; từng bước giảm dần và tiến đến dừng hoạt động NTTS tự phát trên biển; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp mở rộng diện tích, số lượng lồng bè. Tuy nhiên, việc sắp xếp lồng bè gặp nhiều khó khăn do quy hoạch giảm diện tích vùng nuôi. Hiện nay, UBND TP. Cam Ranh xúc tiến làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản (Trường Đại học Nha Trang) để khảo sát và xây dựng đề cương Đề án sắp xếp lồng bè NTTS trên vịnh Cam Ranh. Trong thời gian tới, thành phố sẽ làm việc với Trường Đại học Nha Trang để đẩy nhanh tiến độ thực hiện khảo sát, đánh giá toàn bộ thực trạng NTTS trên vịnh Cam Ranh và xây dựng các phương án sắp xếp lồng bè phù hợp với vùng quy hoạch mặt nước.

* Ông Phạm Ngọc Luyện - Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh:

Không để phát sinh trường hợp nuôi mới ngoài vùng quy định

Ông Phạm Ngọc Luyện

Qua rà soát trên địa bàn huyện Vạn Ninh có 1.696 bè, với 35.669 lồng NTTS ngoài vùng quy định, trong đó có 187 bè với 9.474 lồng nuôi của người dân ngoài tỉnh, chủ yếu là tỉnh Phú Yên, tập trung tại xã Vạn Thạnh. Ngoài ra, người dân trên địa bàn tự ý lấn chiếm mặt nước làm bè, thả dây phao NTTS không đúng quy định gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường vùng nuôi, luồng lạch giao thông đường thủy nội địa tại các địa phương trên địa bàn vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Để xử lý tình trạng này, UBND huyện đã yêu cầu các đơn vị, địa phương hướng dẫn người dân nuôi đúng khu vực quy định; tuyệt đối không đặt lồng bè nằm trong luồng, hành lang an toàn hàng hải, khu vực vùng nước cấm liên quan đến công tác an ninh - quốc phòng của địa phương, chấp hành nghiêm các quy định trong NTTS trên biển… UBND các xã, thị trấn có biển tăng cường công tác quản lý, tuyệt đối không để phát sinh các trường hợp nuôi mới ngoài vùng quy định.

UBND huyện Vạn Ninh chỉ đạo UBND thị trấn Vạn Giã, các xã: Vạn Hưng, Vạn Lương, Vạn Thắng xây dựng kế hoạch và đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức triển khai xử lý những trường hợp làm bè, thả dây phao NTTS ngoài vùng quy định; đồng thời thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tái lấn chiếm. UBND xã Vạn Thạnh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Đầm Môn kiểm tra, xử lý các trường hợp ngoài tỉnh vào NTTS tại địa phương nhưng không đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Luật Thủy sản; tiếp tục rà soát, nắm chắc thông tin các trường hợp ngoài tỉnh đang NTTS tại địa phương, không để phát sinh thêm…

* Ông Nguyễn Minh Thơ - người nuôi tôm hùm ở phường Cam Thuận (Cam Ranh):

Cần nhân rộng mô hình nuôi biển công nghệ cao 

Ông Nguyễn Minh Thơ

Sau nhiều năm phát triển tự phát, với lồng bè gỗ truyền thống, nuôi tràn lan ngoài vùng quy hoạch, người NTTS bằng lồng bè trên địa bàn Cam Ranh đã nhiều lần gặp khó khăn, thiệt hại nặng nề do môi trường nuôi bị ô nhiễm, thiên tai…

Tham gia mô hình nuôi biển công nghệ cao trên vùng biển hở xã Cam Lập do UBND tỉnh triển khai thí điểm, tôi đã được hỗ trợ 1 bè nuôi 6 ô chất liệu HDPE, nuôi 2 tầng với 12 lồng nuôi, thả nuôi với mật độ 600 con/lồng 24m3. Sau 8 tháng nuôi, tôm phát triển nhanh, đã đạt kích cỡ thương phẩm 3 con/kg, tỷ lệ hao hụt trong quá trình nuôi khoảng 24%; gia đình tôi thu hoạch được 1,3 tấn, trừ chi phí lãi 400 triệu đồng, hiệu quả hơn nhiều so với nuôi theo phương thức truyền thống trước đây. Bên cạnh đó, việc ứng dụng nuôi biển công nghệ cao còn góp phần giải quyết được nhiều vấn đề, như: Diện tích chiếm dụng mặt nước ít hơn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chống chọi được với thiên tai…

Để phát triển NTTS bền vững, các cơ quan chức năng cần nhân rộng mô hình nuôi biển công nghệ cao đến các hộ nuôi; sớm cấp mặt nước, cấp phép NTTS cho các hộ để yên tâm đầu tư. Bên cạnh đó, cần có chính sách khuyến khích người dân ứng dụng nuôi biển công nghệ cao trên các vùng biển được quy hoạch; có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững cho các hộ nuôi lồng bè ngoài vùng quy hoạch khi bị giải tỏa…

V.KỲ - B.LA (Ghi)