09:01, 26/01/2023

Huyện Trường Sa: Trồng, chăm sóc 1.800 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây

Ngày 26-1 (mùng 5 Tết Quý Mão), các đảo thuộc huyện Trường Sa tổ chức hoạt động hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Ngày 26-1 (mùng 5 Tết Quý Mão), các đảo thuộc huyện Trường Sa tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Cán bộ, chiến sĩ đảo An Bang trồng mới cây xanh
Cán bộ, chiến sĩ đảo An Bang trồng mới cây xanh.

Quân và dân các đảo đã tổ chức lễ phát động, tham gia trồng, chăm sóc hơn 1.800 cây xanh; trong đó có 800 cây được trồng mới.

Quân và dân đảo Song Tử Tây tham gia trồng cây
Quân và dân đảo Song Tử Tây tham gia trồng cây

 

Cán bộ, chiến sĩ đảo Tốc Tan chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp
Cán bộ, chiến sĩ đảo Tốc Tan chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

Các loại cây được trồng mới là loại cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, cảnh quan môi trường tại các đảo như: Dừa, mù u, bàng vuông, tra và một số cây ăn quả... giúp đảm bảo cảnh quan, bóng mát, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, công tác sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và sinh hoạt của nhân dân trên đảo.

V.THÀNH