09:09, 06/09/2021

Nha Trang: "Vùng xanh" tăng nhanh, "vùng đỏ" giảm mạnh

Sáng 6-9, ông Nguyễn Sỹ Khánh – Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, đến chiều 5-9,  trong tổng số 363 thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP. Nha Trang có  216 thôn tổ "vùng xanh",  tăng 16 thôn, tổ so với ngày 4-9; 22 thôn, tổ "vùng vàng"; 8 thôn, tổ "vùng cam", giảm 2 thôn, tổ và 117 thôn, tổ "vùng đỏ", giảm 14 thôn, tổ.

Sáng 6-9, ông Nguyễn Sỹ Khánh – Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, số thôn, tổ "vùng xanh" của thành phố đang tăng nhanh, "vùng đỏ" giảm mạnh.

 

Cụ thể, đến chiều 5-9,  trong tổng số 363 thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP. Nha Trang có  216 thôn tổ “vùng xanh”,  tăng 16 thôn, tổ so với ngày 4-9; 22 thôn, tổ “vùng vàng”; 8 thôn, tổ “vùng cam”, giảm 2 thôn, tổ và 117 thôn, tổ “vùng đỏ”, giảm 14 thôn, tổ.

 

Người dân phường Phương Sơn chốt chặn kiểm soát người ra, vào  "vùng xanh "
Người dân phường Phương Sơn chốt chặn kiểm soát người ra, vào "vùng xanh"

 

Với việc các thôn, tổ “vùng xanh” tăng nhanh, đến nay TP. Nha Trang đã có 6 xã, phường “vùng xanh”: Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, Phước Tiến, Tân Lập, Lộc Thọ. Trong 21 xã, phường còn lại có 8 xã, phường “vùng vàng”, 7 xã phường “vùng cam” và 6 xã phường “vùng đỏ”.

 

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa cho thấy, những ngày gần đây số ca mắc Covid-19 của Nha Trang đang giảm dần, không có ca trong cộng đồng. Từ 7 giờ ngày 5-9 đến 7 giờ ngày 6-9, TP. Nha Trang có thêm 53 ca mắc Covid-19, trong đó có 35 ca ở các khu cách ly tập trung, 16 ca khu cách ly y tế dân cư và 2 ca cách ly tại nhà. Đến sáng 6-9, thành phố có 3.794 ca mắc Covid-19.

 

X.T