10:06, 06/06/2021

Xã Liên Sang: Người dân lo âu vì mép sông sạt lở

Thời gian qua, 15 hộ sinh sống bên mép sông Cái chảy qua thôn Bầu Sang (xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) luôn thấp thỏm, lo âu vì tình trạng sạt lở đất do mưa lũ diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

Thời gian qua, 15 hộ sinh sống bên mép sông Cái chảy qua thôn Bầu Sang (xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) luôn thấp thỏm, lo âu vì tình trạng sạt lở đất do mưa lũ diễn ra ngày càng nghiêm trọng.


Di tản trong đêm vì sạt lở


Có mặt tại khu vực sông Cái chảy qua thôn Bầu Sang ngày 3-6, phóng viên ghi nhận tại khu vực này bị nước kéo hết lớp đất bên bờ, lõm sâu diện tích chừng 40m vào đến sát móng nhà của người dân. Bà Cao Thị Đào (thôn Bầu Sang) cho biết, gia đình bà chuyển đến khu vực ven sông Cái sinh sống năm 2003 và xây nhà ở từ năm 2016 đến nay. Nhiều năm nay, mỗi khi mùa mưa lũ về, tình trạng sạt lở đất ven bờ sông Cái lại diễn ra. Đặc biệt, năm 2019 và 2020, lượng đất bị sạt lở ngày càng nhiều, lũ từ thượng nguồn tràn về kéo hết đất ra sông Cái. Hiện nay, điểm sạt lở chỉ cách móng nhà của gia đình bà khoảng 2m. Tình trạng sạt lở đất đã khiến căn nhà cấp 4 của bà bị nứt nhiều vị trí ở sàn và tường nhà.

 

Nhà dân nằm trong khu vực sạt lở thuộc thôn Bầu Sang.

Nhà dân nằm trong khu vực sạt lở thuộc thôn Bầu Sang.


Bà Đào kể lại: “Tháng 9-2020, hôm đó khoảng 12 giờ đêm, vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe nhà hàng xóm đập cửa bảo di tản gấp. Tôi chạy ra thì mấy chuồng gà đã trôi hết ra sông Cái, mấy con bò cột ở gốc cây may mà dắt chạy kịp. Đêm đó, mưa lớn, người dân khu dân cư Bầu Sang không ngủ được, giúp nhau vận chuyển đồ đạc lên khu vực an toàn. Bây giờ cứ đến mùa mưa, ai cũng hoang mang lo lắng”.


Bà Cao Thị Phong (thôn Bầu Sang) cho biết, hàng năm, cứ đến mùa mưa, người dân ôm con qua nhà người thân để ở vì sợ sạt lở. Có gia đình phải chuyển đi chỗ khác ở vì lo sợ sạt lở nguy hiểm đến tính mạng.


Đề xuất làm kè đảm bảo an toàn


Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Đình Thái - Phó Chủ tịch UBND xã Liên Sang cho biết, dòng sông Cái chảy qua thôn Bầu Sang khoảng 2km. Hiện nay, có hơn 150 hộ sinh sống ở ven sông; trong đó 15 hộ đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc sạt lở đất. Tình trạng sạt lở nặng nề nhất là vào mùa mưa lũ năm 2019, 2020. Do biến đổi dòng chảy, nước lũ cuốn về xoáy sâu vào khu vực thôn Bầu Sang làm sạt lở nghiêm trọng; đến nay đã áp sát nhà dân, chỉ cách khoảng 3m. Do đó, hàng năm, thôn Bầu Sang luôn nằm trong khu vực cảnh báo phải di dời dân và luôn có trong phương án phòng, chống thiên tai bão lũ của huyện.


Theo ông Thái, chiều dài sông Cái chảy qua địa bàn xã Liên Sang là 4km. Do kinh phí của địa phương còn khó khăn nên chưa thể xây kè chống sạt lở. Những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh và huyện, địa phương được cấp kinh phí đầu tư một số bờ kè, cầu hư hỏng vì mưa lũ ở các khu vực sạt lở mang tính chất cấp bách. Đối với khu vực dân cư thôn Bầu Sang, xã đã đề xuất huyện quan tâm làm bờ kè để người dân ổn định cuộc sống. Nếu phương án kè không đảm bảo tiến độ thì về lâu dài có thể bố trí tái định cư, di tản dân ra khỏi vùng sạt lở. Tuy nhiên, phương án này rất mất thời gian và tốn kém.


THÁI THỊNH