04:10, 27/10/2020

Vạn Ninh: Hơn 1.300 hộ nuôi trồng thủy sản ký cam kết vào bờ trước 18 giờ

Chiều 27-10, lãnh đạo huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, thực hiện công tác phòng chống bão số 9, địa phương đã yêu cầu các chủ tịch UBND xã, thị trấn trên địa bàn trực tiếp ra các lồng bè nuôi trồng thủy sản để tuyên truyền, yêu cầu người dân di dời vào bờ trước 18 giờ cùng ngày. 
 

 

Chiều 27-10, lãnh đạo huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, thực hiện công tác phòng chống bão số 9, địa phương đã yêu cầu các chủ tịch UBND xã, thị trấn trên địa bàn trực tiếp ra các lồng bè nuôi trồng thủy sản để tuyên truyền, yêu cầu người dân di dời vào bờ trước 18 giờ cùng ngày. 

 

Người dân ký cam kết di chuyển vào bờ trước 18 giờ.
Người dân ký cam kết di chuyển vào bờ trước 18 giờ.

 

 

Lãnh đạo địa phương vận động người dân di chuyển vào bờ trước khi bão đổ bộ.
Lãnh đạo địa phương vận động người dân di chuyển vào bờ trước khi bão đổ bộ.

 

 

Lực lượng chức năng giúp người dân gia cố lồng bè.
Lực lượng chức năng giúp người dân gia cố lồng bè.

 

Theo đó, hơn 1.300 hộ dân với hơn 39.000 ô lồng thủy sản đã ký cam kết di chuyển vào bờ an toàn trước khi bão đổ bộ vào. Đến khoảng 16 giờ, chủ lồng bè và người lao động đã cơ bản di dời từ biển vào bờ. Ông Lê Đình Vinh - Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Vạn Giã cho biết: "Ngay từ sáng 27-10, bản thân tôi cùng với lực lượng công an, biên phòng, dân quân tự vệ đi cano ra các lồng bè, tuyên truyền, vận động người dân khẩn trương chằng chống, gia cố lồng bè và sớm di chuyển toàn bộ người lao động vào bờ, bảo đảm an toàn, nghiêm cấm quay trở lại khi có mưa bão đổ bộ vào".
 
 
VĂN GIANG - MẠNH HÙNG