09:09, 09/09/2020

Phản biện Đề án Làng ngư dân ven biển thành phố Nha Trang

Sáng 9-9, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tổ chức hội thảo phản biện Đề án "Làng ngư dân ven biển thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa". Đề án do Phòng Quản lý đô thị thành phố Nha Trang chủ trì thực hiện; Liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển A.N.C và Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nghinh Phúc tư vấn.

Sáng 9-9, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tổ chức hội thảo phản biện Đề án “Làng ngư dân ven biển TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa”. Đề án do Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang chủ trì thực hiện; Liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển A.N.C và Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nghinh Phúc tư vấn.


Theo báo cáo của đề án, hiện nay, cụm làng ngư dân ven biển TP. Nha Trang gồm: Vĩnh Trường, Vĩnh Lương, Trí Nguyên, Hòn Rớ, Bích Đầm là những nơi chịu tác động mạnh của quá trình đô thị hóa, mất dần các sắc thái dân gian, môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính vì vậy, đề án đã nghiên cứu tổ chức không gian làng ngư dân ven biển theo hướng phát triển bền vững nhằm đáp ứng yêu cầu đô thị biển, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Cơ cấu không gian của làng gồm: Không gian trung tâm làng; không gian chuyển tiếp; không gian biển.


Sau khi nghe đơn vị tư vấn thông qua đề án, các đại biểu đã thảo luận, góp ý, đề xuất nhiều nội dung liên quan như: Việc xây dựng làng ngư dân ven biển trong không gian biển của vịnh Nha Trang phải phù hợp với Luật Di sản văn hóa, Luật Bảo vệ môi trường, quy hoạch phát triển ngành thủy sản của tỉnh; xác định rõ tiêu chí làng ngư dân ven biển cùng với nghiên cứu các quy hoạch ngành để chọn, bố trí ngành nghề phát triển phù hợp và bền vững cho từng khu vực. Ngoài ra, đề án nên chọn mục tiêu “bảo tồn làng ngư dân ven biển” làm tiêu chí để xây dựng đề án; cần hướng tới quy hoạch phát triển năng lượng sạch để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân; nên chọn một số làng ngư dân ven biển để bảo tồn, phát triển du lịch…


C.V