04:07, 28/07/2020

Hơn 70.000 hội viên, phụ nữ được tạo điều kiện vay vốn làm ăn

Ngày 28-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý các nguồn vốn và giúp phụ nữ thoát nghèo (2015-2020).

 

Ngày 28-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý các nguồn vốn và giúp phụ nữ thoát nghèo (2015-2020).

 

Theo báo cáo, đến tháng 6-2020, các cấp hội phụ nữ đã ủy thác và quản lý gần 1.500 tỷ đồng, cho 70.154 hội viên, phụ nữ vay từ các nguồn vốn khác nhau. Trong đó, đáng chú ý, hội đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội dư nợ hơn 1.463 tỷ đồng, cho 58.146 hộ vay, dư nợ tăng gần 560 tỷ đồng so với năm 2015 và chiếm 48,12% tổng dư nợ các tổ chức hội, đoàn thể toàn tỉnh; tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 1.873 hộ vay, dư nợ hơn 129,101 tỷ đồng, tăng gần 40 tỷ so với năm 2015; phối hợp với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng bảo lãnh cho 5.126 hộ vay, dư nợ trên 40 tỷ; huy động vốn tiết kiệm dưới nhiều hình thức đạt 187,620 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 187.563 lượt hội viên vay. Song song đó, hội còn hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 94.292 lượt hội viên; vận động xã hội trao 902 phương tiện sinh kế, 208 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo; giới thiệu và tạo việc làm cho 32.904 lao động nữ… Qua 5 năm, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã giúp đỡ 67.931 lượt phụ nữ nghèo, trong đó có 19.217 hộ thoát nghèo…

 

Các tập thể nhận bằng khen
Các tập thể nhận bằng khen

 

Thời gian tới, để tiếp tục quản lý tốt các nguồn vốn, giúp phụ nữ giảm nghèo, hội sẽ phấn đấu để tỷ lệ nợ quá hạn với Ngân hàng Chính sách xã hội không quá 0,2% và các nguồn vốn tín dụng khác không quá 0,5%; hàng năm có từ 80-85% hộ phụ nữ nghèo được hội giúp; số phụ nữ nghèo đến năm 2025 giảm 1/2 so với năm 2020…

 

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng bằng khen cho 27 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích suất sắc trong công tác quản lý nguồn vốn và giúp phụ nữ thoát nghèo.

 

M.T