04:07, 18/07/2007

Việt Nam sẽ có “Thành phố Âm nhạc”

Theo MU Holdings, đây sẽ là trung tâm đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam được thiết kế để dành riêng cho âm nhạc, bao gồm: nhà hát biểu diễn đa chức năng...

Ảnh minh họa.

Tập đoàn Music Univee (MU Holdings - Thụy Sĩ) vừa tiết lộ ý định đầu tư xây dựng một dự án có tên Thành phố Âm nhạc © tại Việt Nam trong năm nay. Theo MU Holdings, đây sẽ là trung tâm đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam được thiết kế để dành riêng cho âm nhạc, bao gồm: nhà hát biểu diễn đa chức năng (20.000 chỗ, gồm 18.000 ghế ngồi và 2.000 chỗ đứng), nhiều phòng VIP, đồng thời có thể dễ dàng chuyển thành sân trượt băng nghệ thuật, nơi thi đấu thể thao…

Được biết, ý tưởng về Thành phố Âm nhạc © này sẽ được MU Holdings thực hiện tại Việt Nam, châu Âu và Qatar. Số vốn đầu tư vào dự án ước tính khoảng 100 triệu USD (chưa kể chi phí thuê đất). Tại thời điểm này, Tổng Giám đốc MU Holdings chưa cho biết vị trí cụ thể của dự án. Được biết sẽ có một dự án tương tự nhưng quy mô nhỏ hơn sẽ thực hiện ở Hà Nội nhằm chào đón sự kiện 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội vào năm 2010.

Theo SGGP