10:10, 07/10/2019

1,5% tổng đàn heo chết, tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả heo châu Phi

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 227 hộ, 74 thôn, 33 xã thuộc 5 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh, Nha Trang và Cam Ranh). Dịch bệnh chưa xuất hiện ở các cơ sở chăn nuôi tập trung quy mô lớn.
 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 227 hộ, 74 thôn, 33 xã thuộc 5 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh, Nha Trang và Cam Ranh). Dịch bệnh chưa xuất hiện ở các cơ sở chăn nuôi tập trung quy mô lớn.
 
Báo cáo cũng cho biết, kể từ khi xảy ra dịch (ngày 11-4-2019) đến nay, trên tổng số đàn heo 5.761 con mắc bệnh, số heo chết, bệnh buộc phải tiêu hủy là 4.239 con (724 con nái, 46 con đực, 3.050 con thịt, 419 con theo mẹ) với trọng lượng 28.444kg. Tổng số heo mắc bệnh, chết buộc phải tiêu hủy chiếm khoảng 1,5% tổng đàn heo của toàn tỉnh (4.239 con/274.870 con).
 
D.N