10:10, 17/10/2018

Chủ căn hộ tại khách sạn Bavico bị nhốt

Ngày 17-10, 4 người là chủ căn hộ condotel tại khách sạn Bavico (số 2 Phan Bội Châu, TP. Nha Trang) đã bị đối tượng xấu khóa cửa bên ngoài nhốt lại. Đặc biệt, khi công an trích xuất camera an ninh tại khách sạn Bavico thì có 22 phút đã bị cắt.

Ngày 17-10, 4 người là chủ căn hộ condotel tại khách sạn Bavico (số 2 Phan Bội Châu, TP. Nha Trang) đã bị đối tượng xấu khóa cửa bên ngoài nhốt lại. Đặc biệt, khi công an trích xuất camera an ninh tại khách sạn Bavico thì có 22 phút đã bị cắt.


Sáng 17-10, bà Nguyễn Thị Bích Vân (trú TP. Hồ Chí Minh) hốt hoảng gọi cho cơ quan công an cầu cứu, sau khi phát hiện mình cùng 3 người khác bị nhốt trong căn hộ 1.907 của khách sạn Bavico. Theo bà Vân, sau khi cùng mọi người đi ăn sáng về, bà và 2 người khác đến căn hộ 1.907 của bà Hà Minh Thảo (trú TP. Hà Nội) để bàn một số vấn đề liên quan đến việc đòi lại quyền lợi tại dự án này. Những người này đều là khách hàng đã mua căn hộ condotel tại dự án khách sạn Bavico nhưng bị chủ đầu tư không trả tiền hợp tác kinh doanh; các căn hộ đã thế chấp tại ngân hàng. Mấy ngày nay, họ từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến Nha Trang để kêu cứu đến các cơ quan chức năng.

 

Công an yêu cầu đại diện khách sạn Bavico phá khóa giải cứu 4 người bị nhốt trong căn hộ 1.907.

Công an yêu cầu đại diện khách sạn Bavico phá khóa giải cứu 4 người bị nhốt trong căn hộ 1.907.


Khi chúng tôi đến khách sạn Bavico, thông tin về việc phòng 1.907 bị khóa ngoài, nhốt 4 người bên trong đã làm náo loạn khách sạn, Công an phường Xương Huân cũng đã đến làm việc và lấy lời khai các nhân chứng. Khi lên được phòng 1.907, chúng tôi chứng kiến căn phòng đã bị khóa bên ngoài, phía bên trong mọi người vẫn hốt hoảng cầu cứu. Đặc biệt, bà Thảo đã bị ngất xỉu do quá hoảng loạn.


Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Long (chủ căn hộ tại khách sạn Bavico, chồng của bà Vân) cho biết: “Khoảng gần 10 giờ cùng ngày, tôi đến phòng 1.907 gọi thì phát hiện cửa bị khóa ngoài. Khi đó, mọi người ở trong mới biết mình đang bị nhốt. Lúc này, tôi thấy có 2 bảo vệ khách sạn nên hỏi xem ai khóa cửa, ngay lập tức có hơn 10 người chạy từ dưới lên ngăn không cho tôi gọi điện, ép vào thang máy rồi đưa tôi vào trong căn hộ của tôi ở tầng 14”.


Ngay sau khi nhận được tin báo, đại diện Công an phường Xương Huân cùng cán bộ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc, lấy lời khai các bên liên quan. Sau đó, công an yêu cầu bảo vệ khách sạn phá khóa để mọi người ra ngoài; đồng thời thu thập chứng cứ để điều tra vụ việc. Cán bộ điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự cũng yêu cầu quản lý khách sạn Bavico trích xuất camera để xem đối tượng nào đã khóa nhốt 4 người trong phòng 1.907. Việc trích xuất camera có sự chứng kiến của đại diện nhân chứng và người bị nhốt. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì camera đã bị cắt trước đó. “Khi đang xem đến 9 giờ 11 phút thì hình ảnh nhảy ngay sang 9 giờ 33 phút. Như vậy, có 22 phút đã bị ai đó chủ động cắt camera. Tiếp đó là đoạn tôi bị một số người chụp lấy đẩy vào thang máy đưa xuống tầng 14, do họ chưa kịp cắt nên còn rất rõ”, ông Long cho hay.


Sau khi được các y tá sơ cứu ngay tại phòng 1.907, bà Thảo đã bình tĩnh lại và cho biết, trước đó vào tối 16-10, trong lúc bà đang đứng ở sảnh khách sạn Bavico thì một số đối tượng xăm trổ đến gây sự. “Họ tự nhiên nói tôi chửi họ, nhưng tôi không biết họ là ai. Khi thấy tôi cầm điện thoại thì một người đến giật lấy và nói cấm quay phim, chụp hình. Từ sự việc bị gây sự đến việc bị khóa cửa nhốt trong phòng, tôi nghĩ có đối tượng đang muốn đe dọa, để chúng tôi nhụt chí mà từ bỏ việc đòi lại quyền lợi trong việc mua căn hộ tại dự án này”, bà Thảo cho hay.


Được biết, khách sạn Bavico do Công ty TNHH Sản xuất, thương mại, dịch vụ  Bạch Việt (Công ty Bạch Việt) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, khu đất này thuộc đất quốc phòng. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ cho phép đầu tư tổ hợp thương mại, nhà hàng, khách sạn tại đây, nhưng Công ty Bạch Việt đã bán 90 căn hộ condotel cho khách hàng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, phía Công ty Bạch Việt đã không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền hợp tác kinh doanh cho khách hàng. Vì thế, nhiều khách hàng đã đòi lại căn hộ, sau đó niêm phong không cho ai vào.


VĂN KỲ