10:11, 20/11/2022

Kazakhstan bầu cử tổng thống trước thời hạn

Sáng 20/11, các cử tri Kazakhstan đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn sau gần một năm đầy bất ổn. 

Sáng 20/11, các cử tri Kazakhstan đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn sau gần một năm đầy bất ổn. 
 
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev phát biểu tại Alamaty, ngày 7/1/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev phát biểu tại Alamaty, ngày 7/1/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
 
Các hòm phiếu mở cửa từ 8h đến 22h ngày 20/11 (giờ Việt Nam), với khoảng 12 triệu cử tri đủ điều kiện sẽ tham gia bỏ phiếu. Dự kiến kết quả thăm dò dư luận sẽ bắt đầu được công bố vào khoảng 1h sáng 21/22, giờ Việt Nam. 
 
Giới phân tích cho rằng ít có khả năng xảy ra bất ngờ trong cuộc bầu cử lần này, và Tổng thống đương nhiệm Kassym-Jomart Tokayev được dự báo sẽ giành chiến thắng. Vị lãnh đạo 69 tuổi không phải đối mặt với bất kỳ thách thức thực sự nào do cả 5 ứng cử viên cạnh tranh với ông hầu như không có gì nổi bật.
 
Phát biểu trước khi diễn ra cuộc bầu cử, Tổng thống Tokayev tuyên bố ông đang tìm kiếm “sự tín nhiệm mới từ nhân dân” thông qua cuộc bầu cử lần này. Ông cũng cam kết kiến tạo một “đất nước Kazakhstan mới”, dù những khó khăn kinh tế vẫn tồn tại. 
 
Kazakhstan rơi vào hỗn loạn trong tháng 1/2022 khi xảy ra các cuộc biểu tình tại nhiều địa phương nhằm phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao. Các cuộc biểu tình đã khiến 238 người thiệt mạng. Tình hình quốc gia Trung Á này sau đó đã được ổn định trở lại dù vẫn còn nhiều căng thẳng.
 
Theo TTXVN