20:38, 24/09/2023

Vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở Nha Trang: Tòa tuyên hủy án sơ thẩm 

NGUYỄN VŨ

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại TP. Nha Trang đã tuyên hủy bản án sơ thẩm do còn nhiều nội dung cấp sơ thẩm chưa làm rõ và giải quyết triệt để. 

Trong vụ án, có 3 bị cáo bị xét xử về tội tổ chức đánh bạc, gồm: Bùi Đinh Ta (sinh năm - SN 1985), Nguyễn Anh Tài (SN 1997), Lê Công Thành (SN 2001); 3 bị cáo bị xét xử về tội đánh bạc, gồm: Phan Văn Ý (SN 1975), Bùi Ngọc Thanh (SN 1959), Nguyễn Ngọc Cường (SN 1979). Cả 6 bị cáo cùng trú TP. Nha Trang.

Tổ chức cá cược bóng đá

Theo hồ sơ, ngày 26-6-2021, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng đến một căn nhà ở phường Phước Hòa (Nha Trang), nghi ngờ tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi tỷ lệ cá cược bóng đá, nên mời về làm việc; các đối tượng khai nhận đến địa điểm này định đánh bạc. Cùng ngày, tại địa chỉ này, Tài và Thành bị phát hiện đang tổ chức cá cược bóng đá. Tài, Thành khai được Ta thuê ghi tỷ số cá cược bóng đá qua mạng cho khách. Còn Ta khai, được em ruột là Bùi Long Hải (đã bỏ trốn, đang bị truy nã) thuê phụ giúp Hải dùng tài khoản tại một trang mạng để ghi tỷ số cá cược bóng đá. Hải cấp cho Ta các tài khoản cá độ và trả công 10 triệu đồng/tháng. Ta lại thuê Tài và Thành phụ giúp tổ chức đánh bạc.

Quang cảnh phiên tòa.

Điều tra xác định, từ ngày 1 đến 26-6-2021, Ta, Tài, Thành đã bàn nhau dùng mạng Internet, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua mạng Internet và hình thức cá cược tỷ số bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc hơn 1,48 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 183 triệu đồng. Ngày 26-6-2021, Cường đã cá cược bóng đá 32 triệu đồng. Thanh đã nhiều lần liên lạc với Hải để đánh bạc cho mình và cho Ý; giữa Hải, Ý, Thanh thỏa thuận là Hải cho Ý, Thanh đánh bạc bằng hình thức nhắn tin hoặc gọi điện để đánh bạc, khi có kết quả sẽ thanh toán sau. Từ ngày 1 đến 26-6-2021, cả hai đã đánh bạc 14 lần; tổng số tiền đặt cược 299 triệu đồng; tiền thắng cược hơn 139 triệu đồng; tổng số tiền đánh bạc hơn 438 triệu đồng.

Ngày 2-3, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang xét xử sơ thẩm, xử phạt 2 bị cáo Ý và Thanh cùng mức 1 năm tù về tội đánh bạc; tịch thu nộp ngân sách nhà nước tiền thu lợi bất chính gần 70 triệu đồng/bị cáo. Tòa cũng tuyên xử 3 bị cáo Ta, Tài, Thành về tội tổ chức đánh bạc; Cường về tội đánh bạc. Sau đó, 2 bị cáo Ý và Thanh kháng cáo xin giảm hình phạt và hưởng án treo.

Một số nội dung chưa được xem xét

Tuần qua, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại do việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được; bản án có sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật. Cụ thể, ngoài tội tổ chức đánh bạc, bị cáo Ta còn có hành vi đánh bạc vào rạng sáng 23-6-2021. Bản án sơ thẩm chỉ tuyên tịch thu, nộp ngân sách số tiền thu lợi bất chính, chưa xem xét xử lý số tiền dùng để đánh bạc của các bị cáo Ta, Cường, Ý, Thanh. Việc 2 bị cáo Ý, Thanh chủ động nộp tiền thu lợi bất chính không được xem là tình tiết "khắc phục hậu quả".

Hội đồng xét xử phúc thẩm đã chấp nhận đề nghị nêu trên của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và nhận định, 3 bị cáo Ta, Tài, Thành bị cấp sơ thẩm truy tố, xét xử về tội tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 1,48 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 183 triệu đồng nhưng bản án sơ thẩm chỉ buộc 3 bị cáo nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính, không xem xét số tiền tổ chức đánh bạc. Tương tự, các bị cáo Ý, Thanh, Cường bị truy tố, xét xử về tội đánh bạc nhưng bản án sơ thẩm chỉ buộc 2 bị cáo Ý và Thanh nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính hơn 139 triệu đồng, không xem xét số tiền dùng để đánh bạc 299 triệu đồng; cũng không xem xét số tiền dùng để đánh bạc 32 triệu đồng của bị cáo Cường.

Bên cạnh đó, biên bản kiểm tra điện thoại của bị cáo Ta thể hiện, Ta đã 2 lần đến các địa điểm ghi cá cược khác để đánh cược tỷ số trận bóng theo yêu cầu của Hải với tổng số tiền 8 triệu đồng, có dấu hiệu của tội đánh bạc nhưng cấp sơ thẩm chưa làm rõ để xử lý. Ngoài ra, hồ sơ và lời khai của 2 bị cáo Ý, Thanh cho thấy, Thanh đã chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản đứng tên vợ của Hải để trả tiền thua bạc nhưng cấp sơ thẩm cũng không xem xét, xử lý nội dung này. Tòa cấp sơ thẩm xác định Thanh, Ý nộp tiền thu lợi bất chính là tình tiết giảm nhẹ là không đúng.

Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang điều tra lại theo thủ tục chung.

NGUYỄN VŨ