11:11, 07/11/2020

Tàu 522, Lữ đoàn 955 kịp thời cứu hộ 1 tàu cá gặp sự cố trên biển

Sáng 7-11, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, tàu 522 (thuộc Lữ đoàn 955) vừa kịp thời cứu kéo thành công tàu cá BĐ 95900 TS vào lòng hồ đảo Tốc Tan (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) để khắc phục sự cố.  

Sáng 7-11, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, tàu 522 (thuộc Lữ đoàn 955) vừa kịp thời cứu kéo thành công tàu cá BĐ 95900 TS vào lòng hồ đảo Tốc Tan (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) để khắc phục sự cố.  
 

Tàu BĐ 95900 TS gặp sự cố trên biển.
Tàu BĐ 95900 TS gặp sự cố trên biển.


Trước đó lúc 16 giờ 30 ngày 5-11, khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa, do sóng to gió lớn, tàu BĐ 95900 TS bị gãy trục láp, thả trôi cách Đông Nam đảo Phan Vinh, huyện đảo Trường Sa 50 hải lý. Lúc này, tàu cá BĐ 95854 TS đang hoạt động gần đó đã đến hỗ trợ, kéo tàu BĐ 95900 TS về đảo Núi Le khắc phục sự cố. Tuy nhiên, tàu BĐ 95854 TS công suất nhỏ, trong điều kiện sóng to nên việc cứu kéo không hiệu quả.

 

Tàu 522 cứu kéo tàu cá bị sự cố vào lòng hồ đảo Tốc Tan để sửa chữa.
Tàu 522 cứu kéo tàu cá bị sự cố vào lòng hồ đảo Tốc Tan để sửa chữa.


9 giờ ngày 6-11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã điều tàu 522, Lữ đoàn 955 đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực huyện đảo Trường Sa, cơ động cứu nạn tàu BĐ 95900 TS. Đến 12 giờ cùng ngày, tàu 522 tiếp cận được tàu BĐ 95900 TS và cứu kéo vào lòng hồ đảo Tốc Tan an toàn để khắc phục sự cố. 

THẾ ANH