11:06, 01/06/2016

Đang khắc phục những ảnh hưởng đến hàng xóm

Mới đi vào hoạt động khoảng 1 tuần, cơ sở sản xuất nước đá của ông Nguyễn Trung Dũng tại thôn Phước Điền, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã gặp phải sự phản ứng của người dân xung quanh… 
 

Mới đi vào hoạt động khoảng 1 tuần, cơ sở sản xuất nước đá của ông Nguyễn Trung Dũng tại thôn Phước Điền, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã gặp phải sự phản ứng của người dân xung quanh… 
 
Cơ sở sản xuất nước đá (bên phải) nằm sát vách nhà dân.
Cơ sở sản xuất nước đá (bên phải) nằm sát vách nhà dân.
 
 
Trong đơn gửi chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và cơ quan ngôn luận, một số hộ phản ánh cơ sở sản xuất nước đá của ông Nguyễn Trung Dũng gây tiếng ồn, thải nước ra Tỉnh lộ 3, công nhân xả thải bừa bãi... Ông Phạm Lý, nhà sát vách với cơ sở này cho biết: “Từ khi cơ sở nước đá này hoạt động, nhà tôi chưa có ngày nào được ăn ngon ngủ yên bởi tiếng ồn phát ra 24/24 giờ mỗi ngày. Không chỉ vậy, dưới nền và chân tường nhà giáp với cơ sở sản xuất nước đá đã bị thấm nước”. 
 
Tìm hiểu vấn đề trên, chúng tôi nhận thấy, phía sau cơ sở sản xuất nước đá giáp núi, phía trước giáp Tỉnh lộ 3; ngoài nhà ông Lý nằm sát vách và 1 căn nhà khác (chủ nhà cho công nhân thuê ở) cách chừng 5 - 7m, các hộ xung quanh đều cách cơ sở này hàng chục mét và ở phía bên kia đường. Tại quán nước bên đường cách đó không xa, chúng tôi không nghe thấy tiếng ồn từ cơ sở sản xuất nước đá, bởi thực tế tiếng máy từ cơ sở này phát ra không lớn, trong khi đoạn đường này luôn có lượng xe ô tô chạy qua rất lớn. 
 
Bà Trần Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết, sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân, địa phương đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất nước đá nói trên và yêu cầu cơ sở này xây dựng hệ thống gom nước thoát ra ngoài để không chảy tràn ra Tỉnh lộ 3, xây thêm 1 bức tường phía giáp ranh nhà ông Lý và có biện pháp khắc phục tiếng ồn… 
 
Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại, cơ sở này đã xây dựng hệ thống thu gom nước thoát ra bên ngoài, xây thêm một bức tường phía giáp ranh nhà ông Lý và đang ốp xốp phía dưới mái tôn để giảm tiếng ồn phát ra bên ngoài. Ông Nguyễn Trung Dũng khẳng định: “Cơ sở của tôi chỉ ảnh hưởng đến hộ ông Lý. Khi nghe ông ấy phản ánh, tôi đã kiểm tra và xác nhận có việc nước từ cơ sở của tôi thấm qua tường nhà ông ấy. Hiện nay, tôi đang tiếp tục khắc phục tối đa ảnh hưởng đến hộ này”. 
 
Thế Anh - Đình Lâm