11:06, 01/06/2016

Nhiều hoạt động chăm sóc người cao tuổi

Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh cho biết: để các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống NCT Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2016) được tổ chức sâu rộng ở cơ sở, ban đã hướng dẫn các cấp hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sát với điều kiện mỗi địa phương. 
 

Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh cho biết: để các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống NCT Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2016) được tổ chức sâu rộng ở cơ sở, ban đã hướng dẫn các cấp hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sát với điều kiện mỗi địa phương. 
 
- Nhân kỷ niệm ngày NCT Việt Nam, trên địa bàn tỉnh sẽ có những hoạt động gì, thưa ông?
 
- Chúng tôi đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa ngày NCT Việt Nam; tổ chức vận động các nguồn lực để hỗ trợ, cải thiện đời sống cho NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; NCT thuộc diện chính sách, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, hải đảo; tổ chức các buổi khám, tư vấn miễn phí về sức khỏe cho NCT. Đặc biệt, trong dịp này, Ban đại diện Hội NCT tỉnh sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Nha Trang thực hiện đợt khám mắt, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho NCT ở đảo Bình Ba (xã Cam Bình, TP. Cam Ranh); đồng thời, tổ chức phẫu thuật mắt cho hơn 40 NCT trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh bị các bệnh về mắt đã được khám sàng lọc trước đó.
 
Bên cạnh đó, Ban đại diện Hội NCT tỉnh còn phối hợp với các cấp, ngành tổ chức thăm và trao quà mừng thọ của Chủ tịch UBND tỉnh cho 729 cụ tròn 90 tuổi (mỗi cụ được tặng một suất quà trị giá hơn 400.000 đồng). Cùng với đó, các cấp hội cơ sở sẽ tổ chức lễ mừng thọ, tặng quà cho những hội viên tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu dưỡng sinh nâng cao đời sống tinh thần cho NCT. Mặt khác, phối hợp với các ngành chức năng điều tra, rà soát những NCT thuộc diện khó khăn, từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu chưa được hưởng trợ cấp xã hội để khẩn trương giải quyết; kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ, động viên NCT bị ốm đau, bệnh tật…
 
- Xin ông cho biết các cấp, ngành, địa phương cần phải làm gì để các hoạt động được triển khai sâu rộng, đạt kết quả thiết thực?
 
- Các cấp, ngành, chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể cần vào cuộc đồng bộ, luôn xem công tác chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn xã hội. Các cấp Hội NCT cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức các hoạt động vì NCT tại địa phương mình bằng những việc làm thiết thực; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội tham gia giúp đỡ, chăm sóc, phụng dưỡng NCT; kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm tình trạng ngược đãi, đối xử không tốt đối với NCT…
 
- Xin cảm ơn ông!
 
VĂN GIANG (Thực hiện)