09:10, 15/10/2018

Xã Sơn Tân: Nhiều đoạn đường xuống cấp

Hơn 2 năm nay, nhiều đoạn đường ở xã Sơn Tân (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) xuống cấp trầm trọng, khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân gặp khó khăn.

 

Hơn 2 năm nay, nhiều đoạn đường ở xã Sơn Tân (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) xuống cấp trầm trọng, khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân gặp khó khăn.


Đầu đường vào thôn Suối Cốc, con đường bê tông được đầu tư xây dựng mới vài năm nay đã xuống cấp trầm trọng, có đoạn bong tróc hết lớp bê tông, lộ ra những mảng đất lớn lồi lõm. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều đoạn đường bê tông dài đi qua các thôn: Suối Cốc, Suối Chình, Valy đều đang trong tình trạng hư hỏng. Tình trạng này diễn ra khoảng 2 năm nay, không chỉ ảnh hưởng việc đi lại của người dân mà còn gây khó khăn trong vận chuyển nông sản.

 

Một đoạn đường bê tông đi qua thôn Suối Cốc đã xuống cấp, khiến việc lưu thông khó khăn.

Một đoạn đường bê tông đi qua thôn Suối Cốc đã xuống cấp, khiến việc lưu thông khó khăn.


Ông Cao Tới - người dân ở đây cho biết: “Khổ nhất là trời mưa, chúng tôi đi lại khó khăn, nhiều đoạn lầy lội, có đoạn bị trôi hết phần bê tông, chỉ còn lại đất”. Bà Mấu Thị Tâm - người dân thôn Suối Cốc cho biết, các đoạn đường bê tông bị hư hỏng kéo dài từ đầu thôn đến Trường Mầm non Họa Mi, một đoạn khác nối từ cầu tràn thôn Suối Cốc lên khu sản xuất Suối Chình, nơi người dân sản xuất các loại nông sản như: điều, bắp, chuối...


Ông Cao Minh Sao - Chủ tịch UBND xã Sơn Tân cho biết, các tuyến đường nói trên bị hư hỏng khoảng 2 năm nay với chiều dài khoảng 3km. Các công trình này được UBND huyện đầu tư cho xã hơn 4 năm nay, phục vụ nhu cầu sinh sống và sản xuất cho hơn 150 hộ các thôn: Suối Cốc, Suối Chình và Valy. Việc duy tu và sửa chữa công trình này cần vốn lớn, ngân sách hàng năm cấp cho xã chỉ có thể tiến hành sửa chữa nhỏ lẻ các đoạn kênh mương, hệ thống nước tự chảy. Còn với đường giao thông, xã phải chờ huyện.


Được biết, qua các cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều người dân cũng đã đề xuất cần sớm sửa chữa đường giao thông. Bên cạnh đó, xã cũng đã đề xuất UBND huyện khảo sát, sửa chữa, giúp người dân địa phương thuận tiện hơn trong sinh hoạt, sản xuất.


Theo lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm, huyện đã ghi nhận kiến nghị của người dân và địa phương; giao Phòng Dân tộc huyện phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, tham mưu UBND huyện giải quyết.


V.THÀNH