09:10, 10/10/2018

Nhiều hoạt động tuyên truyền

Ngày Quốc tế trẻ em gái(11-10) năm nay có chủ đề "Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi". Trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa, ông Phan Văn Giáp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh cho biết:

Ngày Quốc tế trẻ em gái(11-10) năm nay có chủ đề “Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi”. Trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa, ông Phan Văn Giáp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh cho biết:

 


Các thông điệp truyền tải hướng tới những hành động bảo vệ trẻ em gái khỏi nạn tảo hôn, sự kỳ thị và bạo lực gia đình, trường học.


Trên toàn tỉnh sẽ diễn ra một số hoạt động truyền thông về mất cân bằng giới tính thai nhi, kêu gọi bình đẳng giới; triển khai các loại hình cung cấp thông tin, mô hình tư vấn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe về mất cân bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới...


Riêng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh sẽ phối hợp với Trường THPT Lê Hồng Phong, THPT Tô Văn Ơn (huyện Vạn Ninh) tổ chức truyền thông, giao lưu về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên với chủ đề “Chạm tương lai” cho gần 1.000 học sinh tham gia. Ngoài ra, chi cục phối hợp với Tổng cục DS-KHHGĐ, Công ty TNHH Bayer Việt Nam tổ chức truyền thông chủ đề “Phụ nữ sống chủ động”  nhằm truyền tải thông điệp “Chủ động tránh thai tròn vai thiên chức”, đồng thời phát động cuộc thi “Nâng cao ý thức chủ động tránh thai cùng phụ nữ Việt”. Chi cục còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, huyện lồng ghép tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề cho hội viên phụ nữ về mất cân bằng giới tính khi sinh; Nghị Quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới; các hoạt động truyền thông lồng ghép về mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn toàn tỉnh…


- Thưa ông, thời gian tới, ngành DS sẽ có những hoạt động gì để kêu gọi xã hội không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi?


- Chi cục sẽ triển khai nhiều hoạt động theo nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2018 - 2020. Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung mất cân bằng giới tính khi sinh vào hoạt động ở các trường chính trị, THCS, đại học, cao đẳng, y tế. Ở cơ sở sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cho nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, người cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi; lồng ghép các nội dung truyền thông mất cân bằng vào các hoạt động văn hóa xã hội địa phương. Ngành DS mong muốn, nhân ngày Quốc tế trẻ em gái, vì lợi ích của gia đình, của từng địa phương và toàn xã hội, cộng đồng hãy chung tay hành động “Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi”...


- Xin cảm ơn ông!


M.T (Thực hiện)