11:08, 18/08/2016

Người dân thôn Suối Méc sắp có nước sạch

Những ngày này, người dân thôn Suối Méc (xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) rất phấn khởi vì tỉnh đã đầu tư công trình đấu nối hệ thống cung cấp nước sạch đến khu dân cư biệt lập này.

Những ngày này, người dân thôn Suối Méc (xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) rất phấn khởi vì tỉnh đã đầu tư công trình đấu nối hệ thống cung cấp nước sạch đến khu dân cư biệt lập này.

 

Công trình đưa nước sạch đến thôn Suối Méc đang được thi công
Công trình đưa nước sạch đến thôn Suối Méc đang được thi công


Vừa gặp chúng tôi, bà Nguyễn Thị Tâm (thôn Suối Méc) hồ hởi khoe: “Đầu tháng 8 vừa qua, công trình đấu nối hệ thống cung cấp nước sạch cho thôn Suối Méc đã được khởi công. Thôn chúng tôi sắp có nước sạch rồi, không còn cảnh chờ đợi để được múc từng can nước nữa”. Dẫn chúng tôi đến giếng nước của gia đình đã khô khốc, ông Trần Quang Trung (thôn Suối Méc) cho biết, trong thôn, hầu hết nhà ai cũng có giếng nhưng đã khô cạn từ lâu. “Để có nước sinh hoạt, hàng ngày, tôi nhờ người dùng xe công nông tới giếng làng chở nước về cho gia đình sử dụng, chứ 2 giếng nước của thôn rất đông người chờ, không biết bao giờ mới tới lượt mình. Việc thiếu nước sinh hoạt khiến chúng tôi phải tiết kiệm từng giọt”, ông Trung nói.


Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Danh Hiếu - Trưởng thuôn Suối Méc cho biết, toàn thôn có 105 hộ với 550 nhân khẩu. Suối Méc là thôn kinh tế mới, nằm biệt lập cách trung tâm xã khoảng 3km nên người dân chưa có nước sạch. Do tình hình hạn hán nghiêm trọng, hai năm qua, đồng ruộng không sản xuất được, nhiều người dân trong thôn phải đi làm ăn xa để kiếm sống. Không chỉ vậy, mấy tháng nay, giếng nước trong thôn khô cạn, chỉ còn 2 giếng làng nhưng không thể cung cấp đủ vì quá nhiều người đến múc. Vì thế, việc tỉnh đầu tư công trình đấu nối hệ thống cung cấp nước sạch cho thôn Suối Méc này là tin mừng cho người dân nơi đây.


Ông Nguyễn Tấn Duy - Chủ tịch UBND xã Ninh Thân cho biết, công trình sẽ đấu nối hệ thống nước sạch từ thôn Đại Mỹ (xã Ninh Thân) đến thôn Suối Méc, với tổng kinh phí 600 triệu đồng bằng nguồn ngân sách tỉnh. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 9 tới.


NAM ANH - THÀNH LONG