01:05, 02/05/2021

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dâng hương tại khu di tích Tháp Bà Ponagar

Sáng 2-5 (tức ngày 21-3 Âm lịch), nhân dịp lễ Tháp Bà Ponagar năm 2021, các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến dâng hương tưởng nhớ công đức Thánh Mẫu Thiên Y A Na tại khu di tích Tháp Bà Ponagar.

Sáng 2-5 (tức ngày 21-3 Âm lịch), nhân dịp lễ Tháp Bà Ponagar năm 2021, các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến dâng hương tưởng nhớ công đức Thánh Mẫu Thiên Y A Na tại khu di tích Tháp Bà Ponagar.

 

Các vị lãnh đến dự lễ Tháp Bà Ponagar năm 2021.
Các vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đến dự lễ Tháp Bà Ponagar năm 2021.


Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm nay diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4-5 (tức từ ngày 20 đến 23-3 Âm lịch), tuy nhiên do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên lễ hội năm nay không tổ chức các hoạt động của phần hội, chỉ thực hiện một số nghi lễ chính như: lễ thay y, lễ cúng ngọ, lễ cầu quốc thái dân an, lễ dâng hương…

 

Đo thân nhiệt cho người dân đến dự lễ Tháp Bà Ponagar.
Đo thân nhiệt cho người dân đến dự lễ Tháp Bà Ponagar.


Tất cả mọi người khi đến khuôn viên khu di tích Tháp Bà Ponagar đều phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch. Các đoàn khách vào dâng hương cũng bị giới hạn số lượng người và thời gian vào lễ. Ban tổ chức cũng không bố trí khu vực ăn uống hay nghỉ lại qua đêm trong khu vực di tích. 
 

Người dân xếp hàng chờ vào dâng hương Thánh Mẫu Thiên Y A Na.
Người dân xếp hàng chờ vào dâng hương Thánh Mẫu Thiên Y A Na.

 

Đồng bào Chăm bày lễ cúng Mẹ xứ sở.
Đồng bào Chăm bày lễ cúng Mẹ xứ sở.

 

Mọi người đến khuôn viên di tích Tháp Bà Ponagar đều thực hiện nghiêm túc quy định về phòng dịch.
Mọi người đến khuôn viên di tích Tháp Bà Ponagar đều thực hiện nghiêm túc quy định về phòng dịch.


Nhân viên của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa thường xuyên phát các bản thông báo và đi trực tiếp nhắc nhở người mọi người thực hiện việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, đồng thời đề nghị người dân đã làm lễ xong không nên lưu lại quá lâu trong khuôn viên di tích. Tuy nhiên, cũng có những thời điểm lượng khách trong khuôn viên di tích đông, nên buộc phải đóng cửa tạm thời.


N.T