07:05, 01/05/2021

Lễ hội Tháp Bà Ponagar không thực hiện nghi thức khai mạc

Ngày 1-5, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa cho biết, để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2021 sẽ không thực hiện phần nghi thức khai mạc dự kiến diễn ra vào sáng 2-5.  

Ngày 1-5, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa cho biết, để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2021 sẽ không thực hiện phần nghi thức khai mạc dự kiến diễn ra vào sáng 2-5.  

 

Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm nay, ban tổ chức đã thực hiện việc cắt giảm, thu hẹp quy mô các hoạt động so với thông lệ. Kế hoạch ban đầu, lễ hội cắt giảm các hoạt động như lễ rước, lễ thả hoa đăng, lễ cầu siêu, số lượng các đoàn hành hương, thời gian vào lễ Mẫu… Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong những ngày gần đây, nên ban tổ chức quyết định không tổ chức hoạt động múa bóng dâng bông cho các đoàn hành hương, không tổ chức nghi thức khai mạc lễ hội.

 

Người dân đến dâng lễ nhân dịp lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2021.
Người dân đến dâng lễ nhân dịp lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2021.

 

Các đoàn khách khi đến lễ hội Tháp Bà Ponagar sẽ được bố trí vào dâng hương trong khoảng thời gian 7 phút, số người của mỗi đoàn cũng chỉ tối đa 15 người. Tất cả mọi người khi vào khuôn viên di tích Tháp Bà Ponagar đều phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn tay.

 

Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2021, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4-5 (tức từ ngày 20 đến 23-3 Âm lịch). Trong ngày đầu tiên của lễ hội đã có hơn 5.000 lượt du khách, cùng hàng nghìn lượt người dân địa phương và khách hành hương về di tích Tháp Bà Ponagar. Theo quan sát của phóng viên, tất cả mọi người đều chấp hành nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

N.T