20:53, 17/05/2023

UBND TP. Nha Trang chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng nước thải chảy ra biển tại cửa xả Hòn Một

THÁI THỊNH

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản phản hồi nội dung Báo Khánh Hòa phản ánh ngày 15-5 về tình trạng “Nước thải chảy trực tiếp ra biển” tại vị trí cửa xả Hòn Một trên đường Phạm Văn Đồng (phường Vĩnh Hòa, Nha Trang). Theo đó, sau khi tiếp nhận phản ánh, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có phương án xử lý dứt điểm tình trạng này, để giữ gìn môi trường biển Nha Trang.

Nước thải chảy trực tiếp ra biển

Ghi nhận của phóng viên các ngày 16 và 17-5, tại khu vực cửa xả Hòn Một, các đơn vị chức năng của thành phố đã xử lý bằng cách bịt, lấp cát một phần miệng cống, đào một hố sâu và rộng để chứa nước rỉ ra. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là cách làm tạm thời, vì chỉ cần một đợt mưa, nguy cơ nước thải sẽ lại chảy trực tiếp ra biển và làm khu vực này trông nhếch nhác. Trong khi đó, ngay sát khu vực cửa xả Hòn Một, có rất đông người dân, du khách tắm biển. Người dân sống tại khu dân cư Ba Làng (đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa) cho biết, khu vực bãi biển dọc đường Phạm Văn Đồng có 3 cửa xả nước mưa ở các vị trí Hòn Chồng, Hòn Một; đây không phải là lần đầu tiên có hiện tượng nước thải chảy trực tiếp ra biển. Vào tháng 10-2018, sau một đợt mưa lớn, cửa xả Hòn Một cũng xảy ra tình trạng nước thải đen chảy loang cả một vùng biển.

Theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang, khu vực cửa xả Hòn Một (thuộc hệ thống thoát nước phía Bắc TP. Nha Trang) là hệ thống thoát nước mưa theo thiết kế cơ sở của Dự án Môi trường bền vững - Tiểu dự án TP. Nha Trang (CCSEP) do Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư. Trong năm 2020, Dự án CCSEP đã đầu tư hoàn thiện hệ thống tuyến cống cấp 3 trên địa bàn phường Vĩnh Hòa, đảm bảo thoát nước trên các đường: Ba Làng, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng. Hàng năm, thành phố đều triển khai nạo vét bùn tuyến cống thoát nước trên đường Phạm Văn Đồng để giảm thiểu lượng nước trong cống thoát ra môi trường.

Đối với cửa xả Hòn Một, trước đây, cửa xả được lắp đặt theo hướng từ tây sang đông và thoát nước ra biển. Tuy nhiên, hiện nay, để bảo vệ môi trường vịnh Nha Trang, các dự án trên địa bàn thành phố đã đầu tư hệ thống thu gom, trạm bơm và bơm chuyển nước thải về tuyến cống đường 2-4, chảy qua cống hộp, dẫn về Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc để xử lý. Nguyên nhân khiến khu vực cửa xả Hòn Một ô nhiễm và phát sinh nước thải là do hiện nay, tại lưu vực thoát nước ở cửa xả này, Dự án CCSEP đã lắp đặt tuyến cống cấp 3 đấu nối nước thải, nhưng Nhà máy xử lý nước thải phía bắc chưa xây dựng xong (dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023) nên nước thải chưa được đấu nối đồng bộ để thu gom, xử lý. Mặt khác, nước thải sinh hoạt từ các hộ kinh doanh nhà hàng, khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng, Ba Làng, Điện Biên Phủ một phần đấu nối trộm vào hệ thống thoát nước của thành phố, một phần xả tràn trên đường. Ngoài ra, cửa xả luôn bị bồi lắng cát, mà khoảng cách từ miệng cửa xả đến mép biển khoảng 35m nên việc nạo vét, khơi dòng cửa xả sẽ gây phát sinh nước chưa qua xử lý ra môi trường. Cùng với đó, bãi cát khu vực cửa xả Hòn Một là nơi neo đậu tàu thuyền của ngư dân, hàng ngày đều diễn ra việc tiếp nhận, buôn bán hải sản sau khi đánh bắt, nhưng ý thức của một bộ phận dân cư chưa cao nên thường xuyên xả rác, để ngư cụ, thùng xốp...

Khu vực cửa xả Hòn Một, nơi có nước bẩn chảy ra biển chiều 16-5.
Khu vực cửa xả Hòn Một. Ảnh chụp chiều 16-5.

Yêu cầu kiểm tra, có phương án xử lý

Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm, nước thải chảy ra biển ở cửa xả Hòn Một, thành phố đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về môi trường và đấu nối nước thải của các nhà hàng, khách sạn thuộc lưu vực cửa xả Hòn Một. Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, bịt ống đối với những vị trí nước thải không đảm bảo chất lượng; nghiên cứu, đề xuất phương án thoát nước, thu gom nước thải lưu vực cửa xả Hòn Một và báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 10-6.

Thành phố giao UBND phường Vĩnh Hòa tuyên truyền cho các hộ kinh doanh trong khu vực các đường: Ba Làng, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng không được đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước chung của thành phố (trừ trường hợp nước thải được thành phố thỏa thuận đấu nối và được xử lý theo quy chuẩn hiện hành); thường xuyên kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp tự ý xả thải vào hố ga hoặc đấu nối vào hệ thống cống thoát nước. Về lâu dài, thành phố kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh khẩn trương hoàn thành đưa vào vận hành Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc và các trạm bơm để giải quyết lượng nước thải phát sinh khu vực phía bắc thành phố.

THÁI THỊNH