10:03, 23/03/2019

Báo Đảng địa phương tuyên truyền về Nông dân trong thời kỳ hội nhập

Sáng 23-3, tại thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông đã diễn ra Hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 9 (vòng VI) với chủ đề " Báo Đảng địa phương tuyên truyền về Nông dân trong thời kỳ hội nhập". Tham gia hội thảo có nhà báo Nguyễn Bé – Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, đại diện Vụ báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng gần 250 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của 19  báo Đảng các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên và 24  báo Đảng khu vực phía Bắc, phía Nam.

 

Sáng 23-3, tại thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông đã diễn ra Hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 9 (vòng VI) với chủ đề “ Báo Đảng địa phương tuyên truyền về Nông dân trong thời kỳ hội nhập”.Tham dự hội thảo có lãnh đạo tỉnh Đăk Nông; ông Nguyễn Bé – Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; đại diện Vụ báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng gần 250 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của 19  báo Đảng các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên và 24  báo Đảng khách mời đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. 

 

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

 

Trong thời gian qua, báo Đảng các tỉnh, thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Các báo đã thường xuyên duy trì và phát triển các chuyên trang, chuyên mục về “tam nông”, giới thiệu được nhiều mô hình hay, gương sản xuất giỏi. Các báo cũng đã phản ánh đời sống của người nông dân, nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh của ngành nông nghiệp… giúp chính quyền các cấp, các ngành nhìn nhận thấu đáo về nông nghiệp, nông dân và nông thôn hiện nay để có những chủ trương, chính sách phù hợp. Tuy nhiên, nhìn nhận thẳng thắn, việc tuyên truyền về nông dân trong thời kỳ hội nhập của báo Đảng địa phương vẫn còn hạn chế; nhiều bài phản ánh còn khô cứng, chưa sát với thực tiển sãn xuất của nông dân, hình thức tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức.

 

Theo đó, tại hội thảo, đại diện các báo Đảng khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã tập trung thảo luận về các vấn đề như: thời lượng, chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên báo Đảng địa phương; sự cần thiết đẩy mạnh tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ, đầu tư cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; báo Đảng đồng hành cùng nông dân trong thời kỳ hội nhập; làm thế nào để có tác phẩm chất lượng về đề tài “tam nông”, đưa báo Đảng trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với bà con nông dân…  Báo Khánh Hòa có tham luận “Để mỗi bài viết đều mang hơi thở đời sống nông thôn”.

 

 Phát biểu tại hội thảo, nhà báo Nguyễn Bé nhấn mạnh, hội thảo lần này là đợt sinh hoạt nghiệp vụ có quy mô lớn,  các báo cần chia sẻ kinh nghiệm, bàn các giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền nói chung và trong lĩnh vực tam nông nói riêng. Nhà báo Nguyễn Bé đề nghị, thời gian tới báo Đảng khu miền Trung – Tây Nguyên cần đẩy mạnh việc tuyên truyền nông nghiệp, nông dân và nông thôn; trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, việc liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản...

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội thảo
Tiết mục văn nghệ chào mừng hội thảo

 

Chiều 23-3, lãnh đạo 19 báo Đảng khu vực miền Trung-Tây Nguyên trao nhà tình nghĩa cho gia đình bà H’put, bon Srê Ú, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa); dâng hoa, thắp hương tri ân các chiến sĩ chiến đấu, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đường hành lang chiến lược Bắc-Nam, đoạn qua tỉnh Đắk Nông tại khu di tích quốc gia thôn cây xoài, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa.

 

Trong dịp dự hội thảo tại Đăk Nông các đại biểu tham dự cũng được trải nghiệm, tham quan những mô hình sản xuất nông nghiệp như sản xuất sầu riêng tại trang trại Gia Trung (xã Đắk Nia, Gia Nghĩa, Đắk Nông); mô hình du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp sạch tại Khu du lịch sinh thái Phước sơn, xã Đắk Wel; nhà máy Alumin Nhân Cơ và Dự án Điện phân Nhôm Đắk Nông tại xã Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông); thăm Khu kinh tế quốc phòng tại Trung đoàn 720 thuộc Binh đoàn 16, đóng chân trên địa bàn xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức, Đắk Nông). Ngoài ra, các đại biểu còn được giao lưu với Trung đoàn 720, trồng cây lưu niệm tại bản Sín Chải, Si Át.

 

Trên cơ sở thành công tại Hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 9, vòng IV, năm 2019 tại Đắk Nông, Hội thảo trao quyền cho Báo Quảng Trị nhận Cờ đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 10, vòng V, năm 2020 tại Quảng Trị.

                                                                                                                                                                          XUÂN THÀNH