10:10, 01/10/2018

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông

Mới đây, Sở Y tế tổ chức hội thảo về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành Y tế và các đơn vị liên quan. Qua hội thảo, các cán bộ cập nhật được kết quả hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2017 và những mục tiêu đặt ra những tháng cuối năm 2018.

Mới đây, Sở Y tế tổ chức hội thảo về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành Y tế và các đơn vị liên quan. Qua hội thảo, các cán bộ cập nhật được kết quả hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2017 và những mục tiêu đặt ra những tháng cuối năm 2018.


Thạc sĩ Trần Ngọc Thành - Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hỗ trợ về kinh phí, chuyên môn của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá Bộ Y tế, năm qua, ngành Y tế phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp triển khai nhiều hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại đơn vị, địa phương.

 

Hội thảo cán bộ nòng cốt về phòng, chống tác hại thuốc lá.

Hội thảo cán bộ nòng cốt về phòng, chống tác hại thuốc lá.


Đến nay, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá; nhiều cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm; đưa quy định cấm hút thuốc nơi làm việc vào quy chế nội bộ; đưa tiêu chí không hút thuốc tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của công chức, viên chức, người lao động. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị còn tổ chức tốt Tuần lễ quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá, các hoạt động đào tạo, tập huấn cán bộ hướng dẫn thi hành luật…


Để triển khai các mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại thuốc lá, lợi ích và thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc, cai nghiện thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ của các công ty thuốc lá…, Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh còn phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các kênh thông tin đại chúng dưới nhiều hình thức. Cụ thể, truyền thông trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 8 phóng sự và 120 lần thông điệp về phòng, chống tác hại thuốc lá; phối hợp với Báo Khánh Hòa tuyên truyền 30 bài cùng nội dung trên. Ngoài ra, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị tổ chức 60 buổi nói chuyện chuyên đề về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn cho hơn 1.700 nhân viên y tế, bệnh nhân tại các bệnh viện, trung tâm y tế; truyền thông cho 7.000 học sinh ở các trường học và 3.750 cán bộ, công nhân ở các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp. Song song đó, lắp đặt 6 cụm pa-nô tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá, 30 biển “Cơ quan không khói thuốc”, 26 pa-nô “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” ở nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; phân phát 25.000 tờ rơi; tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống tác hại thuốc lá (31-5)...


Theo Thạc sĩ Trần Ngọc Thành, các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá từ nay đến cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên Báo Khánh Hòa, hệ thống phát thanh các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá của tỉnh; điều tra nghiên cứu trước can thiệp về phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về xây dựng mô hình “Bệnh viện không khói thuốc lá” tại các bệnh viện, trung tâm y tế; mô hình “Trường học không khói thuốc lá” cho cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên; “Cơ quan, xí nghiệp không khói thuốc lá” cho các đơn vị, doanh nghiệp… Ngoài ra, sẽ mở các lớp tập huấn cho đội ngũ giáo viên phục vụ cho công tác giảng dạy ngoại khóa về phòng, chống tác hại thuốc lá; tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ công đoàn về xây dựng nơi làm việc không khói thuốc lá; nâng cao năng lực phòng, chống tác hại thuốc lá cho đoàn thanh niên; cai nghiện thuốc lá cho cán bộ y tế…; tiếp tục sản xuất và in ấn tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá; hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động này; tổ chức thanh kiểm tra liên ngành về thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh…


Với các nội dung hoạt động cụ thể trên, hy vọng trong thời gian tới, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh sẽ có những chuyển biến tích cực.


C.Đan