09:10, 10/10/2018

Camera an ninh ở Vạn Giã: Phát huy hiệu quả tích cực

Chỉ trong một thời gian ngắn triển khai, mô hình camera an ninh ở thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã khẳng định được hiệu quả.

Chỉ trong một thời gian ngắn triển khai, mô hình camera an ninh ở thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã khẳng định được hiệu quả. Tình trạng trộm cắp tài sản giảm hẳn; nhiều vụ tụ tập ban đêm gây mất trật tự công cộng được phát hiện, giải tán kịp thời; các tụ điểm tệ nạn xã hội được triệt xóa.


Thị trấn Vạn Giã là trung tâm đô thị của huyện Vạn Ninh, có tuyến Quốc lộ 1 chạy qua; các loại hình dịch vụ phát triển. Các tuyến đường như: Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, công viên 1-4, cầu vượt, chợ Vạn Giã, bến xe… là những điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Vạn Ninh về việc xóa bỏ các tụ điểm, tuyến phố mất an toàn về ANTT, triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát, Công an thị trấn đã tham mưu cho UBND thị trấn Vạn Giã lắp đặt và sử dụng mô hình camera an ninh. Tháng 8-2018, thị trấn đã lắp đặt 28 camera ở các tuyến phố với tổng kinh phí hơn 430 triệu đồng. Trong đó, Tỉnh ủy hỗ trợ 100 triệu đồng; Huyện ủy Vạn Ninh 70 triệu đồng; UBND thị trấn đầu tư 200 triệu đồng và một số đơn vị hỗ trợ 60 triệu đồng.

 

Mô hình camera an ninh thị trấn Vạn Giã đã và đang phát huy tác dụng rất tích cực.

Mô hình camera an ninh thị trấn Vạn Giã đã và đang phát huy tác dụng rất tích cực.


Trung tá Nguyễn Kiên Cường - Trưởng Công an thị trấn Vạn Giã cho biết, chỉ sau hơn 2 tháng lắp đặt, vận hành, hệ thống camera an ninh đã giúp Công an thị trấn kịp thời ngăn chặn 10 vụ thanh niên địa phương tụ tập, gây gổ đánh nhau bằng hung khí; điều tra làm rõ 5 vụ cướp giật và 4 vụ trộm cắp tài sản; làm rõ 7 vụ va chạm giao thông; xử lý 47 trường hợp vi phạm giao thông… Điển hình, vào lúc 21 giờ ngày 24-9, ông T.V.T (xã Vạn Thắng) trình báo về việc chiếc xe máy Sirius để trước cửa một quán Internet đã “không cánh mà bay”. Trích xuất camera giám sát tại khu vực này, Công an phường phát hiện đối tượng Phan Minh Tú (tổ dân phố 11, thị trấn Vạn Giã) đã lấy trộm chiếc xe máy nên tiến hành điều tra, xử lý. Tương tự, qua camera, Công an thị trấn phát hiện đối tượng Nguyễn Út (xã Vạn Phú) sử dụng trái phép một khẩu súng hơi trên địa bàn thị trấn. Tiến hành đấu tranh, Công an thị trấn đã tạm giữ khẩu súng và 42 viên đạn. Đồng thời ngăn chặn kịp thời vụ ẩu đả bằng tuýp sắt, gậy gộc của hơn 10 thanh niên vào tối 5-10 tại Công viên 1-4...

 

Ông Võ Lục Phẩm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh: Mô hình camera an ninh của thị trấn Vạn Giã là mô hình đầu tiên được triển khai trên địa bàn huyện. Tuy mới vận hành nhưng mô hình đã đem lại hiệu quả rất tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng như nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của nhân dân… Từ mô hình này, thời gian tới, địa phương sẽ nghiên cứu nhân rộng ở các địa phương khác trong huyện.

Mô hình camera an ninh rất được người dân trên địa bàn thị trấn đồng tình hưởng ứng, đánh giá cao. Bà Huỳnh Thị Kim Khuê (tổ dân phố số 11, thị trấn Vạn Giã) cho biết: “Công viên Hoa Viên là địa điểm mà trẻ em, người dân thường ra đây vui chơi vào mỗi buổi tối. Tuy nhiên, tại nơi đây, thanh niên thường tới gây gổ bằng hung khí rất phức tạp. Từ ngày thị trấn lắp đặt camera, công an kịp thời can thiệp, xử lý nên hiện nay sự việc đã giảm hẳn”. Ông Nguyễn Minh Tâm - Tổ trưởng Tổ dân phố số 8 thị trấn cho biết: “Trước đây, tình hình trộm cắp, thanh niên tụ tập gây rối… ở tổ dân phố khá phức tạp khiến người dân không an tâm. Từ khi thị trấn triển khai lắp đặt camera giám sát tại đây, tình hình ANTT đã tốt hơn nhiều”.  


Ông Nguyễn Công Bằng - Chủ tịch UBND thị trấn cho biết, hệ thống camera đã giúp cho việc giám sát tình hình ANTT được hiệu quả. Đặc biệt, giúp lực lượng công an giám sát để nắm rõ đặc điểm nhận dạng, thủ đoạn, phương tiện của các đối tượng vi phạm pháp luật; trích xuất hình ảnh, làm bằng chứng, tư liệu phục vụ công tác điều tra tội phạm. Để nâng cao hiệu quả của mô hình, thị trấn đã ban hành quy chế hoạt động, giao trách nhiệm rõ ràng cho phòng, ban, tổ dân phố. Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia mô hình, ký cam kết bảo vệ hệ thống camera; khuyến khích các khu nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở kinh doanh lắp đặt camera, nâng cao ý thức phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của cá nhân, hộ gia đình. Đồng thời, định kỳ tổ chức họp đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm và triển khai các giải pháp để khắc phục kịp thời những hạn chế.


VĂN GIANG