
Năm 2018, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) tiếp tục đề ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác giảm nghèo, hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao.
Năm 2018, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) tiếp tục đề ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác giảm nghèo, hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao.
Không đạt chỉ tiêu do cơn bão số 12
Năm 2017, huyện Vạn Ninh được tỉnh giao chỉ tiêu giảm 700 hộ nghèo, tương đương 2,12%. Theo bà Vũ Thị Kim Trinh - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Giảm nghèo - Giải quyết việc làm (GN-GQVL) huyện Vạn Ninh, để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, Ban chỉ đạo GN-GQVL huyện đã thực hiện nhiều giải pháp. Các chính sách an sinh xã hội được huyện và các xã, thị trấn triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo được quan tâm; các chính sách, dự án giảm nghèo được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong năm, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho hộ nghèo, cận nghèo vay với số tiền hơn 281 tỷ đồng nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, nước sinh hoạt và vệ sinh…; nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình khác hơn 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo từ nhiều kênh với số tiền 17,6 tỷ đồng… Cùng với đó, hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện cũng đã được hỗ trợ các chính sách về bảo hiểm y tế, tiền điện, đào tạo nghề lao động nông thôn theo Đề án 1956…
Trồng bắp lai ở xã Xuân Sơn. |
Từ những giải pháp cụ thể trên, huyện đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Đến hết tháng 9-2017, qua rà soát, toàn huyện có 830 hộ thoát nghèo, giảm 2,51%, vượt gần 0,4% kế hoạch tỉnh giao. Tuy nhiên, cơn bão số 12 đã gây thiệt hại cho người dân, trong đó có đối tượng vừa thoát nghèo, vì vậy, tình trạng tái nghèo đã xảy ra trên địa bàn huyện. “Qua rà soát cuối năm, toàn huyện giảm 37 hộ nghèo, tương đương tỷ lệ 0,11%; đến hết năm 2017, toàn huyện có 2.819 hộ nghèo, chiếm 8,1%”, bà Trinh cho biết.
Nhiều giải pháp quan trọng
Năm 2018, huyện Vạn Ninh được giao chỉ tiêu giảm 640 hộ nghèo, tương đương 1,87%. Ngay từ đầu năm, trên cơ sở đánh giá các mặt đạt được, những tồn tại của công tác giảm nghèo trong năm 2017, Ban chỉ đạo GN-GQVL huyện đã đề ra các mục tiêu chính: hỗ trợ hộ nghèo tăng tiêu chí thu nhập hộ, hỗ trợ hộ nghèo giảm các chỉ số thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản. Từ những mục tiêu đó, huyện đưa ra các giải pháp thực hiện như: các xã, thị trấn tổng hợp các nhu cầu thiếu hụt của từng hộ, trên cơ sở đó tập trung giải quyết thiếu hụt về dịch vụ xã hội; thực hiện đầy đủ các chính sách hiện hành về hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo; huy động các nguồn lực hỗ trợ, nhất là các nguồn lực từ cộng đồng xã hội để chung sức thực hiện công tác giảm nghèo; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ từ Dự án 1 của Chương trình 30a của Chính phủ, trong đó quan trọng nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người nghèo tham gia đào tạo nghề hướng đến giảm nghèo bền vững. Bà Trinh cho rằng: “Muốn giảm nghèo bền vững thì hộ nghèo cần phải được đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật để nắm bắt kỹ thuật, đây là điều các địa phương cần quan tâm trong thời gian tới để có thể phát huy tốt hiệu quả từ các chương trình đào tạo nghề mang lại, qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập và giúp các hộ nghèo thật sự thoát nghèo bền vững”.
Theo ông Trần Ngọc Khiêm - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo GN-GQVL huyện Vạn Ninh: Công tác giảm nghèo trong năm 2018 chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, vì vậy, các xã, thị trấn trên cơ sở những giải pháp của huyện cần đề ra giải pháp cụ thể để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả tốt nhất. Các ban, ngành và địa phương cần chú trọng công tác đào tạo nghề cho người nghèo. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo cần thường xuyên hơn nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao trong năm 2018.
THANH HẢI



