
Ngày 16-7, tại Nha Trang, diễn ra Hội thảo thường niên mía đường quốc tế TTC lần thứ 3. Tham dự hội thảo có ông Vũ Văn Tám - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa...
Ngày 16-7, tại Nha Trang, diễn ra Hội thảo thường niên mía đường quốc tế TTC lần thứ 3. Tham dự hội thảo có ông Vũ Văn Tám - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng hơn 200 đại biểu đến từ các cơ quan nghiên cứu khoa học, quản lý, doanh nghiệp, người trồng mía, các diễn giả của các nước: Brazil, Thái Lan, Trung Quốc… Hội thảo do Tập đoàn Thành Thành Công tổ chức với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh mía đường Việt Nam chuẩn bị hội nhập Asean”.
![]() |
| Ông Vũ Văn Tám - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bìa phải) và ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ ba từ trái sang) cùng các đại biểu dự hội thảo |
Hội thảo tập trung làm rõ những thách thức cũng như cơ hội cho ngành mía đường trước thềm gia nhập Asean, là dịp để doanh nghiệp và người trồng mía Việt Nam tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực mía đường như: Brazil, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Sri Lanka…, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu rộng vào ngành mía đường thế giới.
Hội thảo cũng đã giới thiệu các mô hình cánh đồng mẫu áp dụng cơ giới hóa của Mitphol (Thái Lan), sản xuất áp dụng cơ giới hóa của John Deere (Thái Lan), hệ thống tưới nhỏ giọt của Netefim Việt Nam…
![]() |
| Quang cảnh hội thảo |
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Vũ Văn Tám hoan nghênh sáng kiến của Tập đoàn Thành Thành Công trong việc tổ chức hội thảo đã tạo điều kiện cho nhà quản lý, doanh nghiệp và người trồng mía Việt Nam tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm, từng bước hội nhập Asean…
Ông Đào Công Thiên nhấn mạnh, hội thảo đã giúp cho các doanh nghiệp tìm ra giải pháp mới trong bối cảnh ngành đường đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, đồng thời tăng cường năng lực để hội nhập. Khánh Hòa với 18.000 ha đất trống mía, gắn chặt với đời sống, thu nhập của một bộ phận không nhỏ nông dân nhưng sản xuất đường còn manh mún, phân tán, không ổn định và năng suất thấp, rất cần các giải pháp mới để đầu tư ổn định vùng nguyên liệu, làm cơ sở phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới…
![]() |
| Giới thiệu, quảng bá sản phẩm ngành đường |
P.L







