11:07, 15/07/2015

Những đổi thay trên vùng đất cách mạng

85 năm trước, vùng đất Ninh Hòa là nơi đã diễn ra cuộc đấu tranh cách mạng đầu tiên của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua, thị xã Ninh Hòa đã nỗ lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân...

85 năm trước, vùng đất Ninh Hòa là nơi đã diễn ra cuộc đấu tranh cách mạng đầu tiên của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua, thị xã Ninh Hòa đã nỗ lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân...
 
 
Ngành nông nghiệp thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất
Ngành nông nghiệp thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất
 
 
Hào khí ngày ấy
 

Ngày 24-2-1930, Đảng bộ huyện Tân Định (nay là thị xã Ninh Hòa) ra đời. Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Xứ ủy Nam kỳ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy lâm thời Khánh Hòa, ngày 16-7-1930, Đảng bộ huyện Tân Định đã vận động nhân dân tiến hành cuộc biểu tình đấu tranh phản đối ách thống trị của thực dân Pháp và bọn tay sai phong kiến. 

 

Dự án  xây dựng kè sông Dinh đã góp phần làm thay đổi bộ mặt của thị xã Ninh Hòa.
Dự án  xây dựng kè sông Dinh đã góp phần làm thay đổi bộ mặt của thị xã Ninh Hòa

 

Rạng sáng 16-7-1930, các đảng viên của Đảng bộ huyện Tân Định cùng hơn 500 quần chúng ở các khu vực: Hòn Khói, Suối Ré, Xuân Hòa, Mỹ Hiệp, Phước Đa, Phước Thuận… bí mật tập trung ở núi Ổ Gà (Khu công viên tượng đài 16-7 hiện nay) xếp thành hàng vừa đi vừa thổi còi, đánh trống và hô vang các khẩu hiệu, tiến thẳng vào huyện đường Tân Định. Với khí thế sôi sục đấu tranh đòi giảm sưu thuế của đoàn biểu tình, nhiều tiểu thương và quần chúng lao động cũng kéo theo tham gia. Trước tình hình đó, viên tri huyện hoảng sợ, run rẩy ký vào bản yêu sách của nhân dân. Thừa thắng xông lên, đoàn biểu tình phá cửa nhà giam thả tù chính trị, rồi tỏa ra các ngả đường biểu dương lực lượng, tổ chức mít tinh tại chợ… Đồng chí Dương Chước - người chỉ huy cuộc biểu tình đã đứng lên nói chuyện với đồng bào, giải thích vắn tắt đường lối cách mạng của Đảng, kể tội ác của thực dân, phong kiến, kêu gọi đồng bào đoàn kết đấu tranh đòi quyền lợi đã bị cướp đoạt. 
 
 
Cuộc biểu tình đã giành thắng lợi trọn vẹn. Thắng lợi này có ý nghĩa rất lớn đối với phong trào cách mạng trong tỉnh. Đây là cuộc biểu tình có quy mô lớn, mang tính bạo động chính trị quyết liệt, nổ ra sớm nhất ở Nam Trung bộ. Cuộc biểu tình đã giáng một đòn chí mạng vào bộ máy thống trị đương thời, góp phần châm ngòi cho phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và cao trào cách mạng những năm 1930 - 1931. Đây là dấu son truyền thống mở đầu thời kỳ đấu tranh cách mạng rạng rỡ của Đảng bộ, nhân dân thị xã Ninh Hòa nói riêng và Đảng bộ, nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói chung. Tinh thần ấy đã được phát huy trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, để cùng với nhân dân cả nước làm nên đại thắng mùa xuân 1975.
 
 
Những đổi thay tích cực
 
 
Thị xã Ninh Hòa giờ đây đã thay da đổi thịt, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Khu vực đô thị, nhiều tuyến giao thông được mở mới, các ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên ngày càng nhiều. Ở những vùng nông thôn, đường liên xã, liên thôn đã được trải nhựa, bê tông hóa; hệ thống điện, trường học, trạm y tế, nhà học tập cộng đồng, trung tâm văn hóa thể thao… được đầu tư xây dựng khang trang. Bà Châu Thị Thúy Hà - tổ trưởng tổ dân phố 7 (phường Ninh Hiệp) nhìn nhận: “So với 10 năm trước, từ khi Ninh Hòa lên thị xã (năm 2010), bộ mặt của địa phương ngày càng khởi sắc, thay đổi theo hướng tích cực…”.
 

Ông Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, sau 40 năm xây dựng và phát triển, thị xã Ninh Hòa đã đạt được những thành tựu đáng kể trên nhiều lĩnh vực. Có được những thành quả như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đồng thời, Đảng bộ và nhân dân Ninh Hòa đã phát huy tinh thần đoàn kết, vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng trong việc khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế kịp thời và đúng hướng.

 

Nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp được thành lập, tạo việc làm cho người lao động.
Nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp được thành lập, tạo việc làm cho người lao động.

 

Nhiều năm qua, kinh tế của thị xã Ninh Hòa tiếp tục phát triển tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - du lịch. Đến nay, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 65%; dịch vụ - du lịch chiếm 20,5%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 14,5%. Hiện nay, một số dự án có vốn đầu tư lớn đã đi vào hoạt động đạt hiệu quả như: Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, Nhà máy Tàu biển Hyundai Vinashin.... Các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm cho tiêu dùng và xuất khẩu, hàng năm góp phần tạo việc làm mới hơn 4.500 lao động. Ngành công nghiệp - xây dựng; dịch vụ - du lịch trên địa bàn thị xã phát triển nhanh với hơn 1.400 cơ sở. Hàng năm, địa phương có hơn 100 cơ sở sản xuất, kinh doanh mới ra đời, góp phần nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lên 2.150 tỷ đồng/năm. Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng khá với mức bình quân 3,9%/năm… 
 
 
Bên cạnh việc đầu tư phát triển kinh tế, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Đến nay, mạng lưới thông tin, liên lạc phát triển mạnh tại các xã, phường; 100% hộ được sử dụng điện chiếu sáng; 95% người dân được sử dụng nước sạch sinh hoạt; 81,5% trạm y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; 70% xã, phường đạt phổ cập THPT; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt gần 59%... Ngoài ra, bằng giải pháp phát huy cao độ các nguồn lực của cộng đồng, thị xã đã chú trọng đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Nhờ đó, hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của thị xã còn dưới 3%…
 
 
Phát huy những thế mạnh của địa phương, giai đoạn 2015-2020, thị xã Ninh Hòa phấn đấu trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa; là khu vực trọng điểm phát triển công nghiệp, dịch vụ của tỉnh; huy động mọi nguồn lực phát triển đô thị Ninh Hòa lên đô thị loại III vào năm 2020. Đồng thời, địa phương tập trung thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Ninh Hòa để thành lập huyện mới; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - du lịch, nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thị xã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hóa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế. Không ngừng nâng cao đời sống nhân dân đi đôi với tạo việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới…
 
 
T.L