12:12, 25/12/2014

Nhiều hoạt động bảo tồn văn hóa Raglai

Ông Phạm Văn Hợp - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Khánh Sơn cho biết, năm 2014, huyện đã có nhiều hoạt động góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa Raglai.

Ông Phạm Văn Hợp - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Khánh Sơn cho biết, năm 2014, huyện đã có nhiều hoạt động góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa Raglai.


Cụ thể, huyện đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho lễ bỏ mả của đồng bào Raglai; mở 2 lớp truyền dạy mã la cho 20 học viên ở xã Ba Cụm Bắc và Ba Cụm Nam; tổ chức lớp dạy sử thi cho 25 học sinh Trường Dân tộc nội trú huyện. Ngoài ra, huyện còn lập hồ sơ đề xuất Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận nghệ nhân ưu tú cho 4 nghệ nhân dân gian; tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng với sự tham gia của 12 đoàn…


N.T