03:01, 24/01/2019

Chelsea, liệu Higuain đã là đủ?

Maurizio Sarri, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Chelsea, vẫn than phiền về một tiền đạo cắm chất lượng. Thế là Gonzalo Higuain đang trên đường về với Chelsea trong phiên chuyển nhượng Đông 2019, để thế cho một Alvaro Morata không hiệu quả. Nhưng đối với Chelsea hiện tại, phải chăng một Higuain đã là đủ?

Maurizio Sarri, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Chelsea, vẫn than phiền về một tiền đạo cắm chất lượng. Thế là Gonzalo Higuain đang trên đường về với Chelsea trong phiên chuyển nhượng Đông 2019, để thế cho một Alvaro Morata không hiệu quả. Nhưng đối với Chelsea hiện tại, phải chăng một Higuain đã là đủ?
 
Liệu Gonzalo Higuain đã đủ để giải quyết những vấn đề mà Chelsea đang gặp?
Liệu Gonzalo Higuain đã đủ để giải quyết những vấn đề mà Chelsea đang gặp?
Chelsea và Maurizio Sarri đã từng có một “tuần trăng mật” không thể tuyệt vời hơn. Bắt đầu từ khi Maurizio Sarri đến với Chelsea, vị huấn luyện viên này đã biến Chelsea trở thành một đội bóng chơi tấn công cống hiến đẹp mắt với phong cách Sarri-ball sở trường. Với Sarri-ball, trong giai đoạn đầu mùa giải 2018-2019, Chelsea đã có chuỗi 18 trận bất bại trên các mặt trận, trong đó có 12 vòng đấu bất bại tại Ngoại hạng Anh. Thành tích này đã giúp cho Chelsea liên tục có mặt trong nhóm 3 câu lạc bộ dẫn đầu bảng xếp hạng, là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Ngoại hạng Anh 2018-2019.
 
Nhưng kể từ thất bại 1-3 trước Tottenham ở vòng 13 Ngoại hạng Anh, tất cả đã không còn suôn sẻ với Maurizio Sarri nói riêng và Chelsea nói chung nữa. Sarri-ball đã xuất hiện những chệch choạc, những trận thua đã nối nhau kéo đến. Đó là một lần nữa thất bại trước Tottenham ở cúp Liên đoàn, đó là những trận thua trước Wolverhampton Wanderers, Leicester City, và mới nhất là trước Arsenal, khiến cho vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng của Chelsea trở nên lung lay hơn bao giờ hết khi chỉ còn hơn Arsenal và Manchester United 3 điểm. Nguyên nhân chính của sự sa sút này, theo huấn luyện viên Maurizio Sarri là do Chelsea đang thiếu một tiền đạo cắm thực sự xuất sắc, phải dựa quá nhiều vào phong độ thi đấu của Eden Hazard, khi mà Alvaro Morata vẫn chỉ là một nỗi thất vọng không hơn không kém. Bởi vậy, trong kỳ chuyển nhượng Đông 2019 này, một tiền đạo cắm xuất sắc là Gonzalo Higuain đang trên đường về với Chelsea. Nhưng vấn đề của Chelsea có lẽ một mình Higuain vẫn không thể giải quyết được.
 
Xét về mặt khả năng ghi bàn, thì rõ ràng Chelsea đang kém nhất trong số 6 câu lạc bộ dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh cho đến thời điểm hiện tại. Sau 23 vòng đấu, Chelsea ghi được 40 bàn, trong khi đó của Liverpool là 54 bàn, Manchester City 62 bàn, Tottenham 48 bàn, Arsenal 48 bàn và Manchester United 46 bàn. Đây chính là cơ sở để huấn luyện viên Maurizio Sarri than phiền, khi mà tiền đạo chủ lực Alvaro Morata chỉ mới có 5 bàn, còn tiền đạo dự bị Olivier Giroud cũng chỉ có vỏn vẹn 1 bàn. Ghi bàn nhiều nhất cho Chelsea là Eden Hazard với 10 bàn và Pedro 7 bàn. Có thể nói, các tiền đạo thực thụ của Chelsea là kém nhất trong top 6. Bất quá, đó vẫn chưa phải là vấn đề duy nhất mà huấn luyện viên Maurizio Sarri than phiền.
 
Dù cho Alvaro Morata thi đấu không hiệu quả, thì Chelsea vẫn có chuỗi 18 trận bất bại vào đầu mùa, đó là thực tế không thể chối cãi. Vấn đề lớn nhất, khó giải quyết nhất mà huấn luyện viên Maurizio Sarri vừa mới phát biểu, đó chính là thái độ thi đấu của các cầu thủ chủ chốt trong đội hình. Đừng quên, Chelsea là câu lạc bộ có truyền thống cầu thủ quan trọng hơn huấn luyện viên, là câu lạc bộ có thói quen thay đổi huấn luyện viên để giải quyết vấn đề tồn tại trong đội bóng. Đã như một thói quen, cứ mỗi khi cầu thủ thi đấu phong độ đi xuống, thành tích tệ hại, việc thay đổi huấn luyện viên như là một liều thuốc thần kỳ giúp Chelsea thi đấu hứng khởi hơn, đạt được những thành tích mong muốn. Đó là chưa nói tới ông chủ Roman Abramovich là một doanh nhân, phương án thay đổi huấn luyện viên rõ ràng sẽ đỡ tốn kém hơn là thay đổi hàng loạt ngôi sao của câu lạc bộ sẽ được ưu tiên lựa chọn. Ở Chelsea, ổn định được phòng thay đồ cũng là một nhiệm vụ gian nan không kém.
 
Trước Maurizio Sarri, đã có không ít huấn luyện viên nếm trải qua điều đó như Mourinho, Antonio Conte… Sau trận thua trước Arsenal vừa qua, Maurizio Sarri đã có phát biểu phàn nàn về thái độ thi đấu của các cầu thủ. Nhưng có lẽ vị huấn luyện viên này đã quên, thái độ thi đấu của các cầu thủ này có tác động rất lớn đến chiếc ghế huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ. Mà có vẻ như, các trụ cột của Chelsea đang có những sự bất mãn nhất định đối với “Sarri-ball”. N’Golo Kante là tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới, là một nhà vô địch thế giới thực thụ, nhưng phải thi đấu như một tiền vệ cánh dưới thời Maurizio Sarri; Eden Hazard cũng là một trong những tiền vệ công chơi sáng tạo hàng đầu thế giới, là công thần của Chelsea bao mùa giải, nhưng dưới thời Maurizio Sarri lối đá của Chelsea lại xoay quanh Jorginho và Eden Hazard chỉ còn là chạy cánh thuần túy; hoặc Willian không chắc chỗ đứng dưới thời Maurizio Sarri; hoặc những cái tên không mấy khi được dùng tới ở mùa giải này như: Danny Drinkwater, Victor Moses, Davide Zappacosta, Andreas Christensen… đều là những yếu tốt tạo nên sự không ổn định trong câu lạc bộ.
 
Ở Chelsea, việc kiểm soát phòng thay đồ là cực kỳ quan trọng. Với rất nhiều ngôi sao cá tính trong câu lạc bộ, nếu như đó là một tập thể đồng lòng, Chelsea sẽ phát huy ra sức mạnh rất đáng sợ. Còn nếu không, Roman Abramovich là người chỉ quan tâm đến kết quả và việc thay huấn luyện viên bất quá cũng chỉ như là thay một nhân viên làm việc mà thôi. Do đó, nếu không thể kiểm soát được cầu thủ dưới tay, bổ sung một Gonzalo Higuain rõ ràng không thể giải quyết tận gốc những vấn đề mà Maurizio Sarri đang gặp.
Cao Duy